Cứu sống thai phụ vỡ tử cung hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 18-1, bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật cứu sống thai phụ bị vỡ tử cung trong giai đoạn sớm của thai kỳ- đây là trường hợp được xem là đặc biệt và hiếm gặp trong y học. 
Thai phụ được cứu sống là chị Dương Thị Lệ (40 tuổi, trú tại thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Trước đó vào ngày 11-1, chị Lệ được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với những biểu hiện đau bụng dữ dội, mặt tím tái, huyết áp giảm… Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, nên đội ngũ bác sĩ chuyên môn khoa sản, khoa hồi sức cấp cứu, khoa chẩn đoán hình ảnh cùng hội chẩn để đưa ra biện pháp tối ưu nhất là phải cứu lấy tính mạng thai phụ, bởi thai nhi trong bụng đã chết…

Bác sĩ Nhân cho biết, đây là trường hợp đặc biệt và rất hiếm khi gặp trên thế giới cũng như ở nước ta, đó là vỡ tử cung trong giai đoạn sớm của thai kỳ, bởi phần lớn vỡ tử cung thường xảy ra trong giai đoạn chuyển dạ. Trường hợp vỡ tử cung này khác với các trường hợp vỡ tử cung thông thường do các yếu tố gây ra như: Sản phụ có tiền sử mổ ở tử cung, nhất là mổ thân tử cung, hiếm thấy ở những tử cung nguyên vẹn; thai nhi lớn; xảy ra trong khi đau bụng chuyển dạ; bị va đập mạnh vào thai… Chị Lệ chỉ đau đột xuất trong thời gian ngắn, đã có một lần sinh con bình thường, đặc biệt thai phụ có hai tử cung, lần mang thai đầu tiên, thai nhi nằm ở tử cung lớn, và lần mang thai này nằm ở tử cung nhỏ. Sau một tuần điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân Dương Thị Lệ đã bình phục sức khỏe và xuất viện.