Cứu sống một bệnh nhi 4 ngày tuổi bị chuyển gốc động mạch

(ANTĐ) - BV Nhi Trung ương, vừa cứu sống một bệnh nhi 4 ngày tuổi (cháu D.V.Q, quê Văn Giang, Hưng Yên) bị chuyển gốc động mạch tim bẩm sinh. Kết luận chẩn đoán sau khi siêu âm cấp cứu cho thấy, 2 động mạch lớn của tim bệnh nhân đảo vị trí cho nhau gây tình trạng thiếu ôxy trầm trọng cho cơ thể.

Cứu sống một bệnh nhi 4 ngày tuổi bị chuyển gốc động mạch

(ANTĐ) - BV Nhi Trung ương, vừa cứu sống một bệnh nhi 4 ngày tuổi (cháu D.V.Q, quê Văn Giang, Hưng Yên) bị chuyển gốc động mạch tim bẩm sinh. Kết luận chẩn đoán sau khi siêu âm cấp cứu cho thấy, 2 động mạch lớn của tim bệnh nhân đảo vị trí cho nhau gây tình trạng thiếu ôxy trầm trọng cho cơ thể.

Các bác sĩ khoa Tim mạch đã sử dụng kỹ thuật dùng bóng đưa vào buồng tim qua tĩnh mạch đùi, kết hợp với hình ảnh trên siêu âm để đưa bóng phá vách liên nhĩ giữa hai buồng tim nhằm tăng khả năng pha trộn giữa máu giàu ôxy và máu thiếu ôxy, qua đó cải thiện được ôxy trong máu cho bệnh nhân.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, tự thở, bú mẹ tốt và lượng ôxy trong máu tăng lên 80%.

Dự kiến sau 2 tuần được can thiệp phá vách giữa 2 tâm nhĩ, các bác sĩ sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật chuyển gốc động mạch đúng về vị trí sinh lý cho bệnh nhi này. Đây là một ca bệnh khá phức tạp nhưng đã được các bác sỹ BV Nhi Trung ương phẫu thuật, xử lý thành công.                        

Duy Tiến