Bệnh nhân là Đ. C. C. (16 tháng tuổi, ở Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), được đưa vào khoa Cấp cứu trưa 6-12 trong tình trạng tím tái, ngừng thở. Ngay lập tức, cháu bé được đặt nội khí quản. Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện cháu bé bị một dị vật mắc ở thanh môn gây tắc thở, sau thời gian ngắn, dị vật chạy xuống phổi gây xẹp một bên phổi trái. Khoa Cấp cứu đã mời khoa Nhi - BV Bạch Mai và BV Tai mũi họng cùng phối hợp cứu cháu bé, soi phế quản và gắp ra hạt hướng dương.
Theo TS. Nguyễn Tiến Dũng, do cháu bé còn quá nhỏ nên nếu chỉ chậm một vài phút thì sự sống của cháu vĩnh viễn không cứu được. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch. Do cháu bị nghẹn hạt hướng dương (có tinh dầu) nên rất dễ gây biến chứng, gây viêm phổi vì thế đến thời điểm này cháu vẫn phải tiếp tục dùng kháng sinh để điều trị.