Đồng Nai

Cứu sống bệnh nhân bị kéo đâm thấu tim

ANTĐ - Nạn nhân bị người cùng địa phương đâm thấu tim. Sau hơn 100 phút phẫu thuật, các y bác sĩ đã cứu sống người này.

Ngày 20/8, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cho biết, sau 1 ngày được phẫu thuật khâu tim, các thông số sinh học của bệnh nhân Nguyễn Văn Phú (SN 1993, ngụ thị trấn Tân Phú) đã trở lại trong giới hạn bình thường.

Bệnh nhân Phú đang nằm ở phòng hồi sức sau phẫu thuật ,
Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

Theo bác sĩ Tạ Quang Trí - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân Phú được chuyển đến bệnh viện lúc 19h đêm 19/8 với vết thương cạnh ức trái, liên sườn 5-6, dài 3 cm, nghi thấu tim. Trạng thái bệnh nhân lúc này lơ mơ, da xanh, vã mồ hôi, thở ngáp, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp đo được (60/40 mgHg qua monitor); trong khi đó tim khó nghe, phổi âm phế bào rõ hai phế trường.  

Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc mất máu, chèn ép tim. Sau khi hồi sức chống choáng và kết quả các xét nghiệm xác định bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim, vết thương thấu tâm thất phải, đứt động mạch gian sườn nên chỉ định lập tức phẫu thuật cấp cứu.  
Kíp bác sĩ phẫu thuật đã áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực tại phòng mổ (truyền máu trợ sức), khâu cơ tim, cầm máu động mạch gian sườn, dẫn lưu màng phổi trái…

Sau gần 100 phút phẫu thuật và truyền 8 đơn vị máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang áp dụng các biện pháp trợ y và chăm sóc đặc biệt để sức khỏe bệnh nhân sớm ổn định, đồng thời theo dõi, đề phòng biến chứng có thể xảy ra đối với một bệnh nhân bị tổn thương tim.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 19/8, anh Phú phát sinh mâu thuẫn nhỏ rồi cãi nhau với Huỳnh Văn H. (người  cùng địa phương). Chỉ có vậy, H. liền rút kéo đâm anh Phú một nhát gây tổn thương tim nghiêm trọng. Hiện vụ việc này cơ quan công an địa phương đang điều tra làm rõ.