Cứu sống bé trai bị thanh sắt đâm thấu ngực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lúc chơi đùa, Đ. không may bị bạn phóng thanh sắt trúng ngực. Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 30/8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu chữa cho bệnh nhi T.M.Đ. (13 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị thanh sắt đâm thấu ngực.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 28/8, trong lúc chơi đùa cháu Đ. bị bạn phóng thanh sắt trúng ngực. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sỹ đang tiến hành ca mổ lấy thanh sắt ra khỏi lồng ngực của cháu Đ.

Các bác sỹ đang tiến hành ca mổ lấy thanh sắt ra khỏi lồng ngực của cháu Đ.

Cháu Đ. nhập viện trong tình trạng đau đớn, khó thở, da niêm mạc nhợt với một thanh sắt kích thước lớn, dài khoảng 1m xuyên vào ngực trái.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu ngực, tổn thương nhu mô phổi trái.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sỹ đã phẫu thuật xử trí tổn thương. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mở ngực, lấy thanh sắt đang cắm vào phổi trái một cách cẩn trọng, tránh gây mất máu ồ ạt và hạn chế tối đa tổn thương.

Ca mổ phức tạp nhưng đã thành công, sau 2 ngày theo dõi, hồi sức hậu phẫu, cháu Đ. hồi phục tốt, có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng.