Cứu sống bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 13-2, khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cứu sống một bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ rất hiếm gặp. Bệnh nhân là bé Duy Minh, 1 tháng tuổi, ở Hà Nội, nhập viện từ ngày 11-12-2013 với chẩn đoán ban đầu là bệnh viêm phổi thông thường. 

Tuy nhiên, điều trị đến ngày thứ 10 mà tình trạng bệnh của bé không đỡ, lại còn ngày một nặng hơn, phải thở máy vì ôxy hít vào tốt nhưng không hấp thu được. Lúc này, tiến hành chụp cắt lớp độ phân giải cao, các bác sĩ phát hiện thấy hai bên phổi của bé bị xơ hóa rất nhiều, xơ các phế nang, ôxy vào nhưng không ngấm vào máu. Các bác sĩ chẩn đoán lại là cháu bé bị bệnh phổi kẽ và quyết định thay đổi phương pháp điều trị. Đến nay sau hơn 1 tháng, trẻ đã qua cơn nguy kịch, rút được máy thở và điều trị có hiệu quả. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, phổi kẽ là bệnh hiếm gặp. Trong 30 năm làm nghề bác sĩ đây mới là lần thứ 2 ông gặp trường hợp bệnh nhi mắc phải bệnh này.