Cứu sống bé gái sinh non nặng 700g

Mang thai hơn 6 tháng, chị Dúng bị té xe nên bụng đau dữ dội, được chồng đưa vào bệnh viện mổ bắt con nên bé gái sinh ra chỉ có 700g.

Cứu sống bé gái sinh non nặng 700g

Mang thai hơn 6 tháng, chị Dúng bị té xe nên bụng đau dữ dội, được chồng đưa vào bệnh viện mổ bắt con nên bé gái sinh ra chỉ có 700g.

Bé gái sinh chỉ 700g, sau hai tháng, nay đã được 1,1kg
Bé gái sinh chỉ 700g, sau hai tháng, nay đã được 1,1kg

Ngày 17/2, bà Bùi Thị Tám, Trưởng Khoa hồi sức nhi và sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau gần hai tháng chăm sóc, đến nay sức khỏe bé phát triển khá tốt và tăng cân được trên 1,1kg.

Bé là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường và chị Mai Thị Dúng ở xã Bình Phú Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang).

Theo sản phụ, chiều ngày 27/12/2010 trên đường đi cắt lúa mướn về chị bị té xe đạp nên đau bụng dữ dội. Được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu, bác sĩ cho biết bào thai 26 tuần tuổi trong bụng chị đã bị vỡ nước ối, nếu không mổ thì thai nhi sẽ tử vong và ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ.

Quyết tâm “còn nước còn tát”, các bác sĩ của bệnh viện đã mổ bắt con cho chị Dúng để cứu mẹ, đồng thời cứu luôn được con dù bé sinh ra chỉ có 700g trong tình trạng toàn thân tím tái. Cháu bé đang được bệnh viện chăm sóc bằng máy thở áp lực và truyền dịch nuôi dưỡng bé.

Theo VNE