Cứu sống 3 ngư dân bị ngộ độc cá nóc

ANTĐ - Sau khi ăn cá nóc, 3 ngư dân có biểu hiện đau đầu, nôn mửa, ý thức chậm. May mắn, những ngư dân này được người thân kịp thời phát hiện và đưa vào viện cấp cứu. 

Ngày 25-1, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, vừa cứu sống 3 nạn nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 24-1, ông Nguyễn Văn Tứ (SN 1941), Hoàng Văn Hòa (SN 1954) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1968) đều trú tại xã Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn mửa.

Cứu sống 3 ngư dân bị ngộ độc cá nóc ảnh 1

Các bệnh nhân đang được chữa trị tại bệnh viện

Người thân của ba bệnh nhân này cho biết, ba người này đi đánh cá, rồi nấu cá nóc ăn trên thuyền. Sau khi trở về nhà, cả ba người xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn mửa, ý thức chậm. Ngay sau đó người nhà đã lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã khẩn trương tiến hành các xét nghiệm cần thiết, truyền bù dịch và tiến hành các điều trị khác. Đến sáng 25-1, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã tốt lên nhiều.

Hiện cả 3 ngư dân đang tiếp tục được các bác sỹ theo dõi và điều trị.