Cứu sống 2 ca bệnh cực khó

ANTĐ - Ngày 10-10, BV Bạch Mai cho biết, các khoa chuyên môn của BV này vừa cứu sống thành công 2 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng khó. 

Cụ thể, khoa Hồi sức tích cực điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị Doan (39 tuổi, ở Thị trấn Lim-Tiên Du-Bắc Ninh, ảnh), bị nhiễm độc thai nghén nặng, biến chứng suy gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu nặng, suy thai cấp, thai 37 tuần, mang thai lần thứ 3. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, khoa Hồi sức tích cực đã phải tiến hành mời Hội chẩn toàn viện khẩn cấp để thống nhất phương án điều trị: Chỉ định mổ lấy thai cấp cứu, cắt tử cung bán phần thấp… nhờ đó đã cứu được cả con và mẹ.

Trung tâm Hô hấp cũng đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân Vũ Thanh Hương (53 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định) vào viện với tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở dữ dội, thở rít, co kéo lồng ngực, tím môi đầu chi, sau đó thở yếu, tím toàn thân và ngừng thở. Bệnh nhân này còn có tiền sử hen phế quản và khó thở lâu năm. Sau 30 phút cấp cứu bệnh nhân tại phòng khám Hô hấp, trong lúc chưa có bóng Ambu, bác sĩ của trung tâm đã thực hiện hô hấp nhân tạo miệng - miệng cho bệnh nhân, nhờ đó bệnh nhân đã qua hiểm nghèo.