Cựu quan chức thị trường chứng khoán Trung Quốc bị bỏ tù vì giao dịch nội gián

ANTD.VN - Một cựu điều hành thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị tuyên án 18 năm tù vì tội hối lộ và giao dịch nội gián.

Tòa án trung cấp thành phố Hàm Đan, phía Tây Nam Bắc Kinh, đã tuyên mức án trên đối với Diêu Cương (ảnh), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc. Bên cạnh hình phạt chính, ông này cũng bị phạt 11 triệu nhân dân tệ (1,7 triệu USD).

Diêu Cương là một trong số những người bị bắt giữ sau khi giá cổ phiếu sụp đổ trong năm 2015, dẫn tới các cuộc điều tra về giao dịch nội gián và các tội phạm khác.

Tòa án thành phố Hàm Đan cho biết Diêu Cương đã nhận 69,6 triệu nhân dân tệ (10,7 triệu USD) hối lộ từ các công ty để nới lỏng các giao dịch cổ phiếu và các hạn chế khác từ năm 2006 đến năm 2015.

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc cũng đã sử dụng thông tin mà ông ta có được từ chức vụ này để kiếm 2,1 triệu nhân dân tệ thông qua giao dịch nội gián.