Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc bị khai trừ đảng

ANTĐ - Ông Quách Hữu Minh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. 

Theo thông báo ngày 22-4 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI), quyết định khai trừ ông Quách Hữu Minh đã được Ủy ban Trung ương CPC chấp thuận. Theo kết luận điều tra sơ bộ, ông Quách đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, bản thân hoặc thông qua các thành viên trong gia đình nhận số lượng lớn tiền và quà tặng, đạo đức bị băng hoại. Theo CCDI, hồ sơ vụ án ông Quách Hữu Minh tình nghi nhận hối lộ sẽ được chuyển sang cơ quan pháp luật để xử lý. 

Ông Quách Hữu Minh sinh  năm 1956, là người gốc tỉnh Hồ Bắc, và giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh này từ tháng 1-2013.