Cựu Phó Chủ tịch Korean Air bị kết án 1 năm tù giam

ANTĐ - Bà Cho Hyun-ah, cựu Phó Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc vừa bị tòa án ở Seoul kết án 1 năm tù giam vì tội cản trở an ninh hàng không. 

Bà Cho Hyun-ah bị người dân Hàn Quốc chỉ trích vì vụ bê bối hạt mắc ca

Trước đó, bà Cho Hyun-ah, con gái Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air, bị cáo buộc đã yêu cầu phi công chuyến bay số hiệu KE086 xuất phát từ New York (Mỹ) đến Incheon (Hàn Quốc)  hôm 5-12-2014, phải quay đầu lại để đuổi tiếp viên trưởng khỏi máy bay sau khi đã lớn tiếng mắng một tiếp viên do phục vụ hạt mắc ca trong gói đóng kín thay vì đổ ra đĩa. Quyết định này của bà Cho đã khiến chuyến bay từ New York về Seoul chậm mất 11 phút.

Vụ việc đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ, buộc bà Cho Hyun-ah phải từ do chức Phó Chủ tịch Hãng hàng không Korean Air chỉ 4 ngày sau đó.

Các công tố viên đã cáo buộc bà Cho vi phạm các quy định an toàn hàng không với việc thay đổi lộ trình bay và tấn công người trên máy bay và đề nghị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam đối với người phụ nữ này.