Cứu nhóm ngư dân Philippines trôi dạt trên biển 4 ngày

ANTĐ - Chiều 5-2, tàu cá PY-90144TS do ông Lương Công Xuyên (trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng đã cập cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa, đưa 4 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. 
Cứu nhóm ngư dân Philippines trôi dạt trên biển 4 ngày ảnh 1
Các cơ quan chức năng có mặt tại cảng cá phường 6 tiến hành làm thủ tục theo quy định.

Trước đó, ngày 23-1, trong lúc câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Đông thuộc Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 100 hải lý về hướng bắc đông bắc, ông Xuyên và các thuyền viên trên tàu phát hiện, cứu và chăm sóc 4 người Philippines bị kiệt sức trôi dạt trên biển. 

Ngư dân Philippines được cứu vớt, chăm sóc tận tình

Theo các ngư dân Philippines, họ bị chìm tàu các đó 4 ngày, trước khi được ngư dân Phú Yên cứu vớt. 4 ngư dân gồm: Fancisco M. Romillo (SN 1951, thuyền trưởng); các thuyền viên là Joel M. Manipol, Allan Romilo và Dandy Piranle. 
Ngay sau khi lên bờ, các ngư dân này được y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bộ đội Biên phòng Phú Yên khám, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, chờ làm thủ tục hồi hương.