Cựu nhân viên công ty bất động sản lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có kiến thức nhất định về bất động sản, do túng bấn, nợ nần, Vũ Tiến Mạnh đã vận dụng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 26-7 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Mạnh (SN 1987, ở phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Tiến Mạnh

Hành vi phạm tội của Vũ Tiến Mạnh bị anh Nguyễn gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, tố cáo bị một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên môi giới bán nhà, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Điều bất ngờ, dù “trao gửi” số tiền lớn như vậy, nhưng anh Nguyễn lại chỉ quen biết kẻ lừa đảo mình qua… Internet. Quá trình giao dịch thường diễn ra ở các địa điểm công cộng, vì thế khi đối tượng tắt máy, không liên lạc được, anh Nguyễn biết bị lừa thì đã muộn.

Kiên trì điều tra, cơ  quan Công an lần rà thông tin liên quan đến kẻ lừa đảo, là Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc B. (đơn vị phân phối 1 dự án nhà ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tuy nhiên qua trao đổi, công ty này khẳng định hiện tại họ không có nhân viên nào tên là Mạnh với đặc điểm thông tin như anh Nguyễn tố cáo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ,  CQĐT sau đó xác định nghi can lừa đảo từng làm việc tại công ty địa ốc trên, và đã tổ chức bắt giữ khi đối tượng vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Biết không thể chối cãi, Mạnh khai nhận do nợ nần vì đầu tư vào thị trường tiền tệ ngoại hối Forex trên mạng Iternet, nên đã tìm cách lừa đảo để kiếm tiền. Khoảng tháng 10-2019, Mạnh liên lạc với anh Nguyễn, tự giới thiệu là chuyên viên tư vấn bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc B.

Do có thời gian từng tham gia làm quảng cáo cho các dự án bán nhà nên đối tượng rất am hiểu về lĩnh vực này. Để đánh lừa “con mồi”, Mạnh tải trên mạng Internet chương trình mua bán nhà và chuyển cho anh Nguyễn các thông tin về căn Shophouse thuộc dự án ở huyện Gia Lâm.

Không chút nghi ngờ, anh Nguyễn đồng ý giao dịch và Mạnh yêu cầu đặt cọc 200 triệu đồng cùng tiền chênh lệch so với giá gốc là 700 triệu đồng.

Ngày 22-11-2019, tại 1 quán cà phê ở TP. Hải Dương, anh Nguyễn đã chuyển cho Mạnh 200 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền này, Mạnh đầu tư vào thị trường tiền tệ ngoại hối nhưng bị thua. Một tuần sau, anh Nguyễn tiếp tục chuyển khoản 700 triệu đồng cho Mạnh.

Nhận được tiền, Mạnh tiếp tục đầu tư vào Forex, và lần này may mắn thắng cuộc. Có tiền, Mạnh “áy náy” nên đã trả 200 triệu cho anh Nguyễn và thông báo căn Shophouse không mua được vì chủ đầu tư không bán ra nữa.

Thời gian sau đó, Mạnh tiếp tục đầu tư Forex và bị thua lỗ nặng, nên nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết anh Nguyễn vẫn còn nhu cầu mua căn hộ, Mạnh gạ gẫm, hứa hẹn, để liên tiếp 4 ngày trong tháng 12-2019, nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Mạnh tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Số tiền này Mạnh sử dụng đầu tư Forex và cá độ bóng đá, rồi bị thua hết. Vụ án đang được điều tra mở rộng.