Cựu Ngoại trưởng Australia kêu gọi điều tàu chiến ra Biển Đông

ANTĐ - Cựu Ngoại trưởng Australia Gareth Evans đã đề nghị triển khai tàu chiến Australia tới Biển Đông nhằm phản đối việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp, hãng ABC của Australia đưa tin ngày 20-10.

Cựu Ngoại trưởng Australia kêu gọi điều tàu chiến ra Biển Đông ảnh 1Trung Quốc cải tạo trái phép Đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Tuần trước, Australia và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác hải quân ở Biển Đông, nhưng tới nay Canberra chưa tính tới việc gia nhập đội tàu quân sự của Mỹ để tuần tra khu vực này. Ông Evans cho rằng Australia cần sớm hành động. “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chống lại những chính sách phi lý, không thể biện minh của Trung Quốc” - cựu Ngoại trưởng Australia nói.

Theo ông Gareth Evans, Bắc Kinh đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý đối với gần như toàn bộ Biển Đông cũng như xây cơ sở trên các đảo đá mà họ không có lý do thuyết phục để đòi hỏi chủ quyền. Theo cựu Ngoại trưởng Australia, các tàu hàng có thể thực hiện quyền tự do hàng hải và không xin phép khi đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo mà Bắc Kinh cải tạo  trái phép ở Biển Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết Canberra ủng hộ việc Mỹ tăng cường xuất hiện tại Biển Đông trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.