Cứu nạn 10 thuyền viên bị chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ

ANTĐ -Tàu An Phú Khang 079, khi đang chạy cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 1 hải lý thì gặp phải sự cố và chìm dần trước sóng gió.

Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 11-10 tại vùng biển nói trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập tức điều động tàu CSB 2015 do Thượng úy Mai Văn Trực làm thuyền trưởng, cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với tàu cá QNg 92672TS có mặt gần hiện trường khẩn trương cứu nạn 10 thuyền viên trên tàu An Phú Khang 079.

Lực lượng cứu nạn CSB đưa thuyền viên thuyền gặp sự cố đến nơi an toàn

Ngay sau khi tiếp cận tàu bị nạn, 10 thuyền viên đã được đưa lên tàu cá QNg 92672TS và hỗ trợ lương thực, thuốc men. Và sau đó chuyển tiếp sang tàu CSB 2015 để cán bộ, chiến sĩ tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho người bị nạn.

Hiện nay, sức khỏe của 10 thuyền viên đã dần ổn định. Dự kiến khi sóng gió giảm, tàu CSB 2015 sẽ đưa số thuyền viên này về cập cảng Cửa việt, tỉnh Quảng Trị.

Tàu An Phú Khang 079 thuộc Công ty Tân Khoa ở Thái Bình do ông Nguyễn Văn Viên làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, có trọng tải 2.000 tấn, đang chở 1.500 tấn phân lân từ Đồng Nai hành trình về Hải Phòng thì bị thủng khoang máy, trôi tự do về phía Nam và chìm dần. Rất may BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời khẩn cấp đi cứu nạn.