Cựu lãnh đạo tình báo Triều Tiên tới Washington đàm phán với Mỹ

ANTD.VN -Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới sân bay Bắc Kinh, ngày 29-5 để gặp các quan chức Trung Quốc, trước khi tới Mỹ vào ngày mai để thảo luận với giới chức nước này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại sân bay Bắc Kinh

Chuyến đi này là một phần của một loạt các cuộc gặp ngoại giao gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra vào tháng 6 tới tại Singapore.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một nhóm các quan chức chính phủ Mỹ do Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin dãn đầu sẽ có cuộc gặp với phái đoàn Triều Tiên do Chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore bàn về hậu cần cho cuộc họp lịch sử.

Ông Chung Sung-yoon, một nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho biết ông Kim Yong-chol sẽ là quan chức cao cấp nhất Triều Tiên bước chân lên đất Mỹ kể từ khi Phó chủ tịch thứ nhất Uỷ ban quốc phòng Triều Tiên Jo Myong-rok gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000.

   Phó chủ tịch thứ nhất Uỷ ban quốc phòng Triều Tiên Jo Myong-rok gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000

Ông Kim Yong-chol được xem là nhân vật quyền lực nhất tại Triều Tiên ngoài gia đình lãnh đạo Kim Jong-un. Ông cũng tham dự cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng để thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6. 

Sinh năm 1946, ông Kim Yong Chol dành cả cuộc đời cho sự nghiệp nhà binh. Ông từng tham gia các cuộc đàm phán liên Triều cấp cao vào đầu những năm 1990, chỉ huy nhóm an ninh bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000. Ông Kim Yong Chol cũng tham gia các cuộc đàm phán liên Triều năm 2006 và hội đàm liên Triều cấp Bộ trưởng Quốc phòng với tư cách là tướng Triều Tiên năm 2007.

Ông bổ nhiệm làm Giám đốc Ủy ban Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên năm 2016, ông Kim Yong Chol hiện đứng đầu cơ quan tình báo dân sự liên hợp và ủy ban phụ trách quan hệ liên Triều.

Ông Kim Yong-chol đón Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng

Phía Hàn Quốc từng cáo buộc ông Kim Yong Chol đứng sau vụ chìm tàu hải quân Cheonan năm 2010 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và liên quan tới vụ nã pháo gây chết người nhằm vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, mặc dù Triều Tiên đã phủ nhận những thông tin này. 

Hồi tháng 2, ông Kim Yong Chol dẫn đầu phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang tại Hàn Quốc, gia đình các thủy thủ thiệt mạng đã giận dữ biểu tình và lên tiếng phản đối sự xuất hiện của ông.