- Động đất tại Myanmar: Sập tháp kiểm soát không lưu toàn bộ nhân viên đã thiệt mạng
- Động đất đã khiến ít nhất 144 người tại Myanmar thiệt mạng
- Hình ảnh lay động lòng người trong chuỗi động đất tàn khốc ở Myanmar
Các đội cứu hộ với rất ít thiết bị bảo hộ, đôi khi chỉ sử dụng tay không, đã nỗ lực giải cứu những người sống sót khỏi đống đổ nát của vô số tòa nhà bị phá hủy bởi trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28-3.
![]() |
Việc ứng phó với thảm họa động đất tại Myanmar gặp nhiều khó khăn không chỉ do mất liên lạc và đường sá bị hư hỏng mà còn do xung đột tại nước này kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021.
Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Myanmar, ông Michael Dunford, cho biết việc phối hợp ứng phó với thảm họa sẽ “rất khó khăn”. Ông nói thêm rằng có thể mất “nhiều ngày và nhiều tuần” trước khi biết được quy mô thực sự của thiệt hại ở Myanmar.
![]() |
Đánh giá của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên hợp quốc cho biết các bệnh viện và cơ sở y tế đã phải chịu “thiệt hại hoặc phá hủy nghiêm trọng”, đồng thời thông tin về việc “thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế”.
Vào tối 29-3, nhiều người dân ở Mandalay (Myanmar) đã phải ngủ qua đêm ở bên ngoài, có thể vì nhà của họ đã sụp đổ hoặc họ lo sợ động đất sẽ tiếp tục xảy ra.
![]() |
Người dân và các đội cứu hộ ở Myanmar, Thái Lan đang cố gắng tiếp cận những người mắc kẹt sớm nhất có thể |
Thảm họa tại Myanmar xảy ra vào thời điểm nhiều cơ quan viện trợ đang thu hẹp quy mô hoạt động. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-3 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ ứng phó, mặc dù vẫn chưa có cam kết cụ thể nào được công bố.
Bộ Ngoại giao Anh thông báo Vương quốc Anh sẽ gửi gói cứu trợ trị giá lên tới 10 triệu bảng Anh để hỗ trợ người dân ở Myanmar.
Liên minh châu Âu cho biết đã cung cấp 2,5 triệu euro viện trợ khẩn cấp ban đầu và đang đánh giá nhu cầu tại thực địa để huy động thêm viện trợ.
![]() |
Tại nước láng giềng Thái Lan, Thống đốc Bangkok, Chadchart Sittipunt, cho biết cuộc tìm kiếm công nhân xây dựng tại địa điểm tòa nhà 30 tầng bị sập ở Thủ đô sẽ tiếp tục.
“Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giải cứu họ”, ông Sittipunt cho biết tối 29-3, đồng thời nói thêm rằng các máy móc hạng nặng, bao gồm cần cẩu, đang được sử dụng để dọn đường vào hiện trường. Tòa nhà này bị đổ sập trong lúc đang được xây dựng gần chợ Chatuchak của thành phố.
Thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ đã được triển khai để xác định dấu hiệu của sự sống. Ít nhất 10 người đã tử vong tại Bangkok. Hàng chục người khác vẫn mất tích.