Cứu hộ 15 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm vào bờ an toàn

ANTĐ - Vào lúc 21 giờ ngày 8-1, Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa 15 ngư dân của tỉnh Bình Thuận bị đắm do tàu nước ngoài đâm vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Số ngư dân này đánh cá trên tàu Bth 98379-Trường Sa, tàu có công suất 450CV, thuộc tỉnh Bình Thuận. Khoảng 6 giờ ngày 8/1 tàu đang trở về nhà ở đảo Phú Quý thì bị chết máy, tàu phải giảm tốc để sửa chữa. Khoảng 8 giờ, tàu đang ở vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 44 hải lý về hướng Nam, thì bất ngờ bị tàu lạ đâm vào một phần tàu đánh cá, khiến tàu này vỡ và chìm sau đó.

Các thuyền viên tàu Bth 98379 TS

Ông Nguyễn Thành Lê, thuyền trưởng tàu cá cho biết: Tàu lạ này đi với tốc độ khá cao tông mạnh vào phần cuối thân tàu. Hơn một nửa thuyền viên bị hất văng xuống biển. Những người còn lại trên đầu tàu liền điện cứu nạn khẩn cấp cho trạm cứu nạn ở Vũng Tàu. Chúng tôi lấy áo phao ném cho những người bị văng xuống nước, sau đó ít phút thì tàu chìm. Cả tàu và hàng chục tấn cá bây giờ đã nằm dưới biển sâu. Chỉ trong phút chốc chúng tôi đã trắng tay. Tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa, tàu nước ngoài cứu giúp có tên là Main Trande, Quốc tịch Liberia đi hướng Nam – Bắc. Sau khi nhân được thông tin, Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa đã cử tàu SAR 27-01 tiếp cận số ngư dân bị nạn. Khoảng 18 giờ tàu SAR 27-01 đã đưa được các ngư dân từ tàu Main Trande sang tàu Việt Nam, đến 20 giờ 50 phút thì đưa các ngư dân vào bờ an toàn.