Cựu đại sứ Mỹ: Ông Assad nên tại vị, thay vì những kẻ Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền

ANTĐ -Sputnik ngày mùng 1-7 dẫn lời cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst khẳng định rằng, Tổng thống Syria Bashar Assad nên ở lại văn phòng để ngăn chặn những kẻ cực đoan Hồi giáo lên nắm quyền.

Cựu đại sứ Mỹ: Ông Assad nên tại vị, thay vì những kẻ Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar Assad

"Tôi nghĩ ông Assad là bạo chúa, độc ác, nhưng ông ấy vẫn không thể tồi tệ bằng các phần tử cực đoan", cựu đại sứ nói.

Ông Herbst tin rằng, chính phủ Mỹ đã "hơi không thực tế một chút" về chế độ Assad, và Washington cần phải điều chỉnh để thừa nhận sự tồn tại của chính phủ Syria.

"Tôi cho là chế độ Assad sẽ có quyền lực ở Syria trong một thời gian. Sẽ thật ngu ngốc khi thoái vị ông ấy, bởi vì điều duy nhất chúng ta đạt được trong trường hợp này là cho phép những kẻ cực đoan Hồi giáo lên nắm quyền", nhà cựu ngoại giao cho biết.

Ông Herbst cũng lưu ý rằng, cả Hoa Kỳ và Nga đều có lợi ích tương tự ở Syria, và có thể hợp tác cùng nhau.

"Moscow và Washington có thể hợp tác cùng nhau, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng đó là, hầu hết các hoạt động quân sự của Nga tại đây, không phải chống lại những kẻ cực đoan Hồi giáo, mà nhằm vào các lực lượng rất yếu được Mỹ hậu thuẫn. Nếu Nga ngừng hỗ trợ hành động quân sự chống lại các nhóm được Mỹ hậu thuẫn ở Syria, thì cơ hội để hợp tác giữa Washington và Moscow trong cuộc chiến diệt IS, Jabhat al-Nusra và các nhóm cực đoan Hồi giáo khác là rất lớn", ông Herbst khẳng định.

Kể từ khi bắt đầu của cuộc nội chiến Syria cách đây hơn 5 năm, Hoa Kỳ và một số đồng minh đã ủng hộ phe đối lập Syria, kêu gọi ông Assad từ chức, trong khi Nga và Iran thừa nhận, chỉ ông Assad mới là người có quyền lực hợp pháp ở quốc gia Trung Đông này.