Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 1-5 lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sau 6 ngày xét xử và nghị án, hôm qua (9-12), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt Lê Hòa Bình (SN 1954) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Giữ vai trò đồng phạm trong tội lừa đảo, Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đốc Công ty 1-5 cũng lần lượt bị tuyên phạt tù chung thân và 17 năm tù giam. Với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,  Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam bị xử phạt 6 năm tù và Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh nhận mức án 5 năm tù giam…  

Nội dung vụ án thể hiện, mặc dù không còn vai trò trong dự án Thanh Hà A, song Lê Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới che giấu thông tin, đồng thời tiếp tục bán đất “ma” tại dự án để chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của hơn 460 người. Về hành vi trục lợi trong việc mua bán cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Quốc Duy và Đào Duy Phong đã ngấm ngầm “bắt tay” với nhau để “bán tháo” cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp liên kết. Qua đó, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam đã hưởng lợi khoản tiền bất chính “kếch xù”.