Cựu cầu thủ Arsenal khuyên Wilshere... nên ra đi

ANTĐ - Cựu tiền vệ người Anh - Stewart Robson tuyên bố Jack Wilshere sẽ chẳng thể phát triển hết tài năng của mình nếu cứ mãi gắn bó với Arsenal.

Jack Wilshere đã phải vật lộn với chấn thương ở mùa giải năm nay. Mới đây, anh đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề từ huyền thoại của Man United - Paul Scholes.

Cựu tiền vệ người Anh khẳng định Wilshere chẳng tiến bộ hơn chút nào so với năm 17 tuổi. Đồng quan điểm với Scholes, cựu cầu thủ của Arsenal - Robson khẳng định HLV Arsene Wenger không phải là người thích hợp để phát triển tài năng của ngôi sao 22 tuổi này.

"Jack Wilshere có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới" - Stewart Robson chia sẻ với talkSPORT- "Tôi đã theo dõi cậu ấy từ khi còn nhỏ và nhận định rằng đây là một cầu thủ xuất sắc. Paul Scholes nói đúng. Cậu ấy chẳng tiến bộ như những gì mà mọi người mong muốn. Cậu ấy thiếu tính kỷ luật. Wilshere luôn muốn có bóng và cậu ấy vào bóng vô tội vạ".

"Nguyên nhân đến từ đâu? Từ HLV. HLV Wenger phải cho cậu ấy một vị trí cụ thể để biết được mình nên hay không nên làm gì khi có bóng. Cậu ấy cũng rất nóng nảy. Tại sao? Tại vì HLV của Wilshere cũng nóng nảy trên băng ghế chỉ đạo".

Phải chăng HLV Wenger không biết sử dụng Wilshere?

Wilshere đã được Barcelona liên hệ trong quá khứ. Ông Robson cũng nhấn mạnh việc rời khỏi Emirates sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho sự nghiệp của tiền vệ này.

"Giống như nhiều cầu thủ khác, họ đã ra đi và trở thành những cầu thủ hàng đầu. Đôi khi, bạn phải quyết định ra đi để tiến bộ hơn" – cựu cầu thủ này cho biết thêm- "Với Jack Wilshere, cậu ấy nên rời Arsenal khi gặp thời điểm thích hợp".

"Nếu CLB thay đổi HLV, nếu đó là người có thể chấn chỉnh được kỷ luật và tận dụng tốt nhất khả năng của Wilshere thì Arsenal vẫn sẽ là CLB mà cậu ấy nên gắn bó. Tại thời điểm này, mặc dù HLV Wenger đang dẫn dắt Arsenal, tôi vẫn không chắc rằng đó là CLB phù hợp với cậu ấy".