Cựu Bộ trưởng Indonesia lĩnh án 12 năm tù vì tham nhũng mua hàng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Bộ trưởng các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara ngày 23-8 đã bị kết án 12 năm tù vì nhận 32,4 tỷ rupiah (2,25 triệu USD) tiền lại quả liên quan đến việc mua sắm hàng hóa dành cho gói trợ cấp xã hội trong đại dịch Covid-19.
Cựu Bộ trưởng Juliari Batubara bị cơ quan chống tham nhũng triệu tập hôm 6-12-2020

Cựu Bộ trưởng Juliari Batubara bị cơ quan chống tham nhũng triệu tập hôm 6-12-2020

Tòa án phán quyết, bị cáo do đã can thiệp vào quá trình đấu thầu, nên phải nộp phạt 500 triệu rupiah và trả lại 14,5 tỷ rupiah tiền công quỹ được sử dụng cho các chi phí cá nhân. Ông Juliari Batubara sẽ bị cấm làm việc trong các cơ quan công quyền trong 4 năm sau khi mãn hạn tù.

Cựu quan chức Indonesia đã phủ nhận các tội danh bị cáo buộc. Luật sư của ông này cho rằng bản án quá nghiêm khắc nên đang cân nhắc có nên kháng cáo hay không.

Tháng 12-2020, Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia đã xác định ông Juliari là nghi phạm trong vụ án cùng với 4 người khác. Vào thời điểm đó, các nhà điều tra chống tham nhũng đã phát hiện ra hơn 1 triệu USD tiền mặt được nhét trong vali và các thùng chứa, một ngày trước khi cựu Bộ trưởng đầu thú.

Tổng thống Joko Widodo nhậm chức năm 2014 với cam kết chống lại tham nhũng và một số chính trị gia nổi tiếng trong chính quyền của ông đã bị bỏ tù vì tội danh này nhưng có những lo ngại rằng ảnh hưởng của cơ quan chống tham nhũng đã suy yếu.