Cựu binh Mỹ giải cứu trẻ em bị lạm dụng

ANTĐ - Trung sĩ đã nghỉ hưu Tom Block đang cạnh tranh cùng 23 ứng viên khác để có được một công việc đặc biệt: giúp trẻ em thoát khỏi “bàn tay” của những kẻ ấu dâm. 

Cựu binh Mỹ giải cứu trẻ em bị lạm dụng ảnh 1Những thành viên của HERO Corps tìm kiếm thông tin về khiêu dâm trẻ em

Tận dụng cựu quân nhân

Những ứng viên được nói ở trên đều là cựu chiến binh trong các cuộc chiến gần đây của Mỹ. Nhiều người trong số họ từng thuộc các lực lượng tinh nhuệ và bị thương trong các trận chiến ở Afghanistan và Iraq.

Giờ đây sự nghiệp nhà binh đã kết thúc, họ đang tìm kiếm cơ hội thứ hai để lấy lại mục đích sống. Và một trong những cơ hội họ có thể tiếp cận là gia nhập Quân đoàn chuyên giải cứu trẻ em (HERO Child-Rescue Corps) nằm trong chương trình Hoạt động giải cứu con người bị bóc lột (Human Exploitation Rescue Operative - HERO).

J.Christian - Giám đốc điều hành của Hiệp hội quốc gia bảo vệ trẻ em (Protect) và cũng từng là quân nhân thuộc lực lượng Lục quân Mỹ nhưng bị gãy xương sống khi thực hiện một nhiệm vụ ở Afghanistan cho biết, HERO là một chương trình được thiết kế dành cho cựu quân nhân bị mất sức chiến đấu. Chương trình này được Hiệp hội Protect hợp tác phát triển cùng cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HSI) và cơ quan Chỉ huy hoạt động đặc biệt của Mỹ (SOCOM). 

Những cựu quân nhân tham gia chương trình sẽ được huấn luyện kỹ năng phân tích thông tin trên máy tính trong 11 tuần và có 10 tháng trải nghiệm thực tế. Cụ thể, họ sẽ phải kiểm tra các máy tính và ổ đĩa cứng bên ngoài để tìm xem nghi phạm có lưu trữ hay sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em hay không. Thời gian thực tập, những thành viên thuộc HERO Corps phải sàng lọc hàng nghìn bức ảnh nghi ngờ liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em.

Cựu binh Mỹ giải cứu trẻ em bị lạm dụng ảnh 2

Cựu quân nhân Tom Block đang tham gia huấn luyện để loại bỏ những kẻ phạm tội

Theo ông Christian, Mỹ là công xưởng sản xuất lớn nhất thế giới các nội dung khiêu dâm trẻ em, đồng thời là “nhà” của hầu hết trang web kinh doanh liên quan tới tội phạm hiếp dâm trẻ em. Trung tâm quốc gia về trẻ mất tích và bị bóc lột cho biết, chương trình nhận diện nạn nhân của trung tâm đã xem xét hơn 158 triệu bức ảnh và video từ năm 1998 để định vị và giải cứu những trẻ trong tình trạng nguy hiểm.

Mong muốn cống hiến hết cuộc đời

HERO Corps đã triển khai được 3 năm, đơn vị này hy vọng sẽ có nhân viên thứ 100 trong năm nay. Khi được làm việc với một cơ quan thực thi pháp luật, chỉ cần một nhân viên của HERO Corps là có thể ngăn chặn được 50 trường hợp trẻ em bị lạm dụng mỗi năm, bằng cách cung cấp chứng cứ điện tử cho cơ quan thực thi pháp luật để họ nhận diện và xác định vị trí của những trẻ em này.

Là một học viên đang được HERO Corps đào tạo, Trung sĩ đã nghỉ hưu Tom Block sẽ làm việc với vai trò hỗ trợ, chủ yếu là phân tích các tập tin máy tính. Từng thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Lục quân 75, phục vụ tại Afghanistan, Tom Block cho biết ông muốn làm một người lính cho tới hết cuộc đời bởi với ông đây là công việc ý nghĩa nhất.

 Cuộc đời binh nghiệp của ông Block thay đổi vào ngày 6-1-2013 do ông bị thương nặng khi tham gia một cuộc đột kích để loại bỏ các vụ tấn công bằng bom của quân nổi dậy. Năm 2014, Block được vinh danh là “Người lính của năm” cho sự dũng cảm và những thành tích trên chiến trường. Nhưng cũng như nhiều người lính khác khi giải ngũ, ông Block phải vật lộn để tìm ra mục đích sống mới. Đây là lý do đưa ông tới lớp học ở bang Florida và HERO Corps đã mở ra cho ông một con đường mới để thể hiện bản thân theo cách tốt nhất.

Do chỉ còn 1 con mắt sau khi bị thương tại chiến trường, nên việc cả ngày phải theo dõi trên màn hình máy tính thực sự là thử thách đối với ông Block. Tuy nhiên, ông vẫn tự hào khẳng định “đây là cơ hội để tôi loại bỏ những kẻ xấu một lần nữa”.