Cướp xong, rủ nạn nhân đi xin mỳ tôm... chống đói

ANTĐ - Khoảng 3h ngày 20-11, CAH Lộc Bình nhận được thông tin vụ cướp tài sản lái xe taxi trên địa bàn. Người bị hại là anh Lù Đức Nguyên (33 tuổi), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

Cướp xong, rủ nạn nhân đi xin mỳ tôm... chống đói ảnh 1Đối tượng Huynh và tang vật vụ án

Theo tường trình của anh Nguyên, khoảng 0h15 cùng ngày, anh điều khiển taxi từ TP Lạng Sơn đến đón khách tại ngã ba Quốc lộ 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn. Đi được hơn 10km, vị khách bất ngờ chồm lên gí dao vào cổ bắt anh Nguyên phải đưa chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và 1 chiếc điện thoại di động.

Lấy được tiền, tài sản, tên cướp tiếp tục khống chế anh Nguyên đi bộ theo gã vào một nhà dân để xin mỳ tôm nấu ăn. Tại đây, tên cướp bắt anh Nguyên phải đóng vai bạn thân để chủ nhà không nghi ngờ. Ăn xong, tên cướp gọi “xe ôm” bắt ép anh Nguyên lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ. Lợi dụng sơ hở, anh Nguyên đã trốn thoát rồi báo tin đến cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 20-11, CAH Lộc Bình phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được tên cướp háu ăn này là Hoàng Văn Huynh (25 tuổi, trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) khi hắn đang ngủ tại nhà riêng. Ngày 22-11, CQĐT đã tạm giữ hình sự đối tượng Huynh về hành vi cướp tài sản.