Cướp xe ô tô, bỏ chạy gây 3 vụ tai nạn nghiêm trọng

ANTĐ - Đối tượng trên là Hoàng Văn Việt (33 tuổi), trú tại khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 14-7, tại gia đình anh Tống Văn Hậu ở khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi uống rượu, Việt thấy anh Tống Văn Hậu đang ngồi trên ghế lái chiếc xe ôtô BKS: 14C-0251 loại 12 chỗ ngồi, cửa kính bên lái mở ở trong khu vực nhà anh Hậu. Đối tượng đã dùng dao khống chế nạn nhân và chém vào đầu làm anh Hậu bị thương nặng gục ngã xuống đất.

Gây án xong, với tính chất manh động, đối tượng Việt đã sử dụng chính chiếc xe ô tô cướp được làm phương tiện tẩu thoát. Lúc này, đồng chí Vũ Đình Dương, cán bộ Đội CSGT Công an TP Móng Cái và là hàng xóm của anh Hậu, cùng với con anh Hậu đã dùng xe máy truy đuổi đối tượng. Ngoài anh Dương và người nhà của nạn nhân, đối tượng Việt còn bị xe ô tô tuần tra của Đội CSGT Công an TP Móng Cái phát hiện truy đuổi. Đối tượng Việt đã điều khiển xe lách sang bên và tiếp tục bỏ chạy về phía Trạm kiểm soát Km15.

Trong quá trình bỏ chạy, Hoàng Văn Việt đã gây ra 3 vụ tai nạn, làm 1 người chết, 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Nạn nhân bị Việt dùng xe ô tô đâm tử vong là anh Phạm Văn Phúc (SN 1962), trú tại tổ 2 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Khi đó, anh Phúc đang điều khiển xe mô tô BKS: 14K1 - 047.59 chở đằng sau anh Vi Thanh Tùng (SN 1989), trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long, đi ngược chiều xe của đối tượng, đã bị Việt đâm trực diện khiến anh Phúc chết tại chỗ, còn anh Tùng bị thương rất nặng. Sau khi đâm vào xe mô tô trên, xe ô tô của Việt tiếp tục lao vào cột điện ven đường và dừng lại. Lúc này, tổ CSGT Trạm kiểm soát Km15 cùng lực lượng truy đuổi đã ập tới kịp thời bắt giữ đối tượng khi y định mở cửa xe bỏ chạy.