Cướp xe Mercedes, đòi nợ tiền tỷ

ANTĐ - Động cơ gây án của Hà cùng đồng bọn là nhằm gây sức ép, đòi số tiền nợ nhiều tỷ đồng.
Chiều 2-3, Đại tá Nguyễn Văn Vinh –Trưởng phòng CSHS công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận với PV ANTĐ, CQĐT công an tỉnh đã tiếp nhận bàn giao từ CATP Hải Phòng, đối tượng Nguyễn Ngọc Hà (SN 1981), có 2 tiền án, trú tại số 96 Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, nghi can chính trong vụ cướp chiếc xe ôtô Mercedes của ông Bùi Đức V., 64 tuổi, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 2-1, tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Nguyễn Ngọc Hà cùng 4, 5 đối tượng đã phục kích, tấn công và cướp chiếc xe ôtô Mercedes của ông V. “Mục đích cướp xe liên quan đến khoản tiền giao dịch giữa ông V. và một số cá nhân, lên đến hàng tỷ đồng. Tên Hà không dính dáng đến việc vay mượn, mà chỉ được “chủ nợ” thuê đi đòi tiền”, Đại tá Vinh cho biết.

Sau khi gây án, Hà về Hải Phòng, và bị CATP Hải Phòng đưa vào tầm ngắm do những biểu hiện hoạt động manh động trong lĩnh vực đòi nợ thuê. Rạng sáng 26-2, Hà bị CATP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ tại khu vực phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; khi đang tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao trong cốp xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 dao nhọn các loại, 2 chiếc xe máy mang BKS tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng cùng một số giấy tờ.

Theo chỉ huy Phòng CSHS công an tỉnh Bắc Ninh, ngoài Nguyễn Ngọc Hà, CQĐT công an tỉnh đã bắt được 5, 6 đối tượng, trong đó có người giao dịch tiền tỷ với ông V. Chiếc xe Mercedes đã được CQĐT thu hồi, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.