Cướp xe máy vì khoản tiền nợ 2 năm không trả

ANTD.VN - Cho vay 2 triệu đồng suốt 2 năm mà “con nợ” vẫn không chịu trả, tình cờ gặp nhau giữa đường, Hải đã dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy.

Ngày 28-7, CQĐT CAH An Dương, Hải Phòng nhận được tin báo, khoảng 15h45 cùng ngày, tại khu vực đê thôn Tiên Sa, xã Hồng Thái, huyện An Dương, xảy ra vụ cướp xe máy.

Theo tường trình của người bị hại là anh Phan Văn Tú, trú ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái; trong khi đang điều khiển xe máy, anh Tú bị 2 đối tượng đi xe máy chặn đường. Một trong hai đối tượng đã gây sự và dùng mũ bảo hiểm, tuốc-nơ-vít đe dọa, cướp chiếc xe máy của anh Tú rồi tẩu thoát.

Bùi Thành Hải

Qua rà soát, CQĐT xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ việc trên là Bùi Thành Hải (SN 1986), ở thôn Xích Thổ, và Bùi Văn Bảo (SN 1984), ở xóm Mới, cùng xã Hồng Thái. Được sự vận động của cơ quan Công an, Bùi Văn Bảo đã đến CQĐT, khai nhận đối tượng chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Tú chính là Bùi Thành Hải.

Căn cứ tài liệu đã thu thập, CAH An Dương đã triệu tập Bùi Thành Hải về trụ sở để đấu tranh, thu giữ chiếc xe máy tang vật của vụ cướp. Tại CQĐT, Hải khai nhận động cơ gây án là do cách đây 2 năm, Tú vay Hải 2 triệu đồng nhưng không trả.

Trưa 28-7, Hải điều khiển xe máy chở Bảo đi trên đê thôn Tiên Sa thì gặp Tú đi ngược chiều, nên nảy ý đồ chặn lại để đòi nợ. Hiện, CQĐT CAH An Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Thành Hải để điều tra về hành vi Cướp tài sản.