Long An

Cướp túi xách, phóng bạt mạng vào cao tốc vẫn không thoát

ANTD.VN - Sau khi cướp giật túi xách của một phụ nữ, 2 tên cướp bỏ chạy vào đường cao tốc, nhưng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt được.

Chiều 1-11, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng Lưu Thanh Sơn (SN 1983) và Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1995, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và tang vật cho Công an huyện Đức Hòa (Long An) điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai tên cướp bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, hai đối tượng trên đã giật chiếc giỏ xách của một phụ nữ đang chạy xe máy trên đường tỉnh 830 (hướng từ huyện Đức Hòa đi Bến Lức).

Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức cùng “hiệp sĩ” Mai Văn Lượm (thị trấn Bến Lức), Nguyễn Ngọc Út (dân phòng) tổ chức chốt chặn trên đường tỉnh 830. Khoảng 30 phút sau, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy màu đỏ như mô tả của nạn nhân, đang chạy với tốc độ cao.

Lực lượng chức năng liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện lực lượng chức năng phía trước, 2 đối tượng này liền quay đầu xe bỏ chạy lên đường cao tốc Trung Lương–TPHCM về hướng Tiền Giang.

Công an lập tức truy đuổi hai đối tượng. Khi chạy được khoảng 14 km, các đối tượng bỏ xe máy nhảy qua hàng rào cao tốc, băng qua cánh đồng lúa chạy vao khu dân cư xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) lẩn trốn.

Sau đó, hai đối tượng đã bị Công an huyện Bến Lức và anh Lượm đuổi kịp, bắt giữ. Qua làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi cướp giật giỏ xách như trên.