Cướp taxi bị bắt, ra tòa lại nói chỉ công nhiên chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Lên taxi, Hùng lập tức bắt chuyện với đồng nghiệp trẻ để thăm dò số tiền lái xe đã kiếm được, sau đó ra tay...

Sau một thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng nay (16-6), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa và tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (SN 1980, trú ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 13 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Bị hại là anh Đoàn Văn Thính (SN 1991, ở huyện Ứng Hòa) – nhân viên lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội.

Quá trình điều tra bổ sung và xét xử tại phiên tòa đã làm rõ, Nguyễn Thế Hùng từng là lái xe taxi tại Hà Nội. Trước khi gây án, Hùng lâm vào cảnh nợ nần và bấn bách. Với mục đích có tiền trang trải nợ nần, cựu lái xe taxi này nảy ra ý định đi cướp tài sản.

Ra tòa, Nguyễn Thế Hùng cho rằng không cướp mà chỉ là công nhiên lấy tài sản

Thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 23h ngày 23-4-2014, đối tượng đi bộ ra ra đầu làng Phùng Khoang. Tại đây, Hùng vẫy xe taxi do anh Đoàn Văn Thính điều khiển. Leo lên xe, đối tượng bảo tài xế chở lên khu vực Nhà hát lớn Hà Nội và không ngừng bắt chuyện với anh Thính.

Trong câu chuyện với anh Thính, Hùng khoe từng có nhiều năm hành nghề lái xe taxi. Vì thế lái xe taxi trẻ đã không ngần ngại dốc bầu tâm sự và “khai thật” là đã kiếm được hơn 900.000 đồng. Nhận thấy anh Thính có vẻ “non nớt”, đối tượng rắp tâm thực hiện ý đồ cướp tài sản.

Khi anh Thính điều khiển ô tô đến ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân và câu chuyện đang rôm rả, vui vẻ thì Hùng đột ngột bắt lái xe quẹo lái đi xuống đường Giải Phóng và đi lên đường cao tốc. Thấy khách chỉ dẫn đường vô lý, lái taxi liền hỏi lại thì bị đối tượng nổi khùng chửi bậy và dọa nạt.

Cùng lúc này, anh Thính nghe thấy tiếng như có dao va đập vào nhau trên ô tô nên cho xe đi chậm lại thì tiếp tục bị Hùng đe dọa và đòi tự mình cầm vô lăng. Biết gặp phải cướp nên khi điều khiển ô tô tới gần cây xăng, gần Nhà thi đấu Bộ Công an, ở huyện Thanh Trì, anh Thính đã lao xe vào đó và tung cửa bỏ chạy.

Thấy lái xe taxi sợ hãi, “bỏ của chạy lấy người”, Hùng tức tốc nhảy sang ghế lái phóng đi. Trên đường xuống Nam Định, đối tượng đã dứt bỏ hệ thống thông tin liên lạc trên ô tô để tránh bị phát hiện. Vậy nhưng khi chạy đến cầu Tân Đệ (Nam Định), Hùng đã bị cơ quan công an chặn bắt ngay trong đêm.

Ngay khi bị di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra, đối tượng khai nhận mục đích điều anh Thính đi nhiều địa chỉ khác nhau, đồng thời đe dọa lái xe không gì khác nhằm cướp tài sản. Và giữa lúc đang chờ cơ hội thuận lợi để ra tay thì lái xe đã hốt hoảng bỏ chạy.

Mặc dù ban đầu đã khai nhận rõ động cơ, mục đích cũng như hành vi cướp tài sản của nạn nhân, song về sau và tại phiên tòa, bị cáo lại phản cung khi cho rằng không có ý định chiếm đoạt xe taxi. Giải thích về việc nhảy lên ghế lái, rồi điều khiển ô tô về Nam Định, bị cáo nại ra là do sốt ruột đi tìm vợ con nên mới “mượn tạm” phương tiện của anh Thính.

Theo giải thích của Hùng, trước thời điểm gây án không lâu do vợ chồng mâu thuẫn nhau nên vợ bị cáo đã ôm đứa con nhỏ đi đâu không rõ. Ngoài ra, đối tượng còn cho rằng bản thân từng có nhiều năm lái taxi nên biết rất rõ dù có cướp được phương tiện cũng không thể tiêu thụ ở đâu được.

Trước tòa, bị cáo khẳng định hành vi của mình là sai trái, là vi phạm pháp luật, nhưng không phải là cướp tài sản như cáo trạng truy tố. Nhìn nhận về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo cho rằng đó chỉ là hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Nửa ngày mở tòa xét xử, tuy Hùng không thành khẩn nhận tội, song căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng lời khai ban đầu của đối tượng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật. Việc bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa chỉ là nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Với nhận định nêu trên, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng 13 năm tù giam, theo đúng tội danh mà cáo trạng xác định. Về dân sự, do anh Thính và công ty kinh doanh taxi, nơi bị hại làm việc không có yêu cầu gì nên tòa án không xem xét.