Cướp ở Thanh Hóa, bị bắt Hà Nội

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 6-3, tổ công tác CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, trong quá trình tuần tra kiểm soát ở khu vực sân vận động Bách Khoa, phố Lê Thanh Nghị, phát hiện và kiểm tra 1 đối tượng nghi vấn. Đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân, mỗi lúc khai 1 cái tên khác nhau. 

Kiên trì đấu tranh, CAP Bách Khoa xác định nhân thân kẻ nhiều tên này là Nguyễn Đức Thịnh, 19 tuổi, quê quán phường Vệ Đông, TP Thanh Hóa.

Xác minh tại công an địa phương, CAP Bách Khoa nắm được, đây là đối tượng đang bị CQĐT CATP Thanh Hóa ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Tháng 11-2013, Thịnh cùng đồng bọn đã gây ra 3 vụ cướp tài sản ở đê sông Mã. Bị hại các vụ cướp đều là phụ nữ, với tài sản gồm tiền và điện thoại di động. Sau khi gây án, biết bị cơ quan công an truy lùng, Thịnh đã bỏ trốn ra Hà Nội, sống lang thang. CAP Bách Khoa đã bàn giao đối tượng đến CATP Thanh Hóa để điều tra, xử lý.