TP.HCM:

Cướp giật ĐTDĐ của học sinh, 2 đối tượng bị cảnh sát hình sự tóm gọn

ANTĐ -Phát hiện nam sinh đi bộ trên đường, tay cầm chiếc ĐTDĐ, 2 tên cướp lập tức gây án. Tuy nhiên, hành động của chúng đã bị các trinh sát hình sự chặn đứng. 

Ngày 15/10, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Trần Huỳnh Đại (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Đỗ Anh Dũng (cùng SN 1992, ngụ tỉnh An Giang) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào lúc 16h40 chiều 13/10, trong lúc tuần tra trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Tổ Hình sự đặc nhiệm, Công an quận Bình Thạnh, phát hiện Đại chở Dũng trên chiếc xe Wave màu đỏ BKS 51Z8- 9596 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám.

Hai tên cướp tại cơ quan công an

Khi đến trước nhà số 110 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, 2 đối tượng phát hiện em Trần Ngọc S (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai, học sinh của trường THPT Hồng Đức, quận Bình Thạnh) đi bộ trên lề đường tay cầm chiếc ĐTDĐ. Tên Đại điều khiển xe áp sát cho Dũng nhoài người giật ĐTDĐ của anh S. Tuy nhiên có sự giằng co của nạn nhân nên chiếc ĐTDĐ bị vỡ màn hình. Sau đó, 2 tên cướp phóng xe tẩu thoát về hướng đường Ung Văn Khiêm.

Chứng kiến sự việc, tổ trinh sát lập tức vào cuộc truy đuổi hai tên cướp. Khi đến trước nhà số 22B1 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thì tổ công tác đã tóm gọn 2 tên cướp giật, thu giữ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, tên Đại khai nhận do túng tiền nên rủ Dũng rảo quanh khắp các tuyến đường để cướp giật tài sản của người đi đường.

Hiện vụ việc đang được công an quận Bình Thạnh mở rộng điều tra.