TP.HCM

Cướp giật dây chuyền sa lưới pháp luật sau 12 năm trốn nã

ANTĐ - Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, cuối cùng kẻ cướp giật dây chuyền cũng không trốn thoát khỏi "vòng kim cô" của pháp luật và đối diện với bản án 3 năm tù giam.

Ngày 18/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hiển (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội “cướp giật tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hiển (áo trắng), bị xử phạt 3 năm tù sau hơn một thập kỷ trốn lệnh truy nã 

Theo án sơ thẩm, khoảng 10h, ngày 18/9/2001, Nguyễn Hiển điều khiển xe gắn máy đi uống cà phê gần ngã ba Hoàng Hoa Thám (thuộc phường 5, quận Bình Thạnh) thì gặp Nguyễn Thế Huân. Trong lúc uống cà phê, Huân rủ Hiển đi cướp giật tài sản người đi đường. Hiển đồng ý và giao xe cho Huân chở.

Cả hai cùng chạy qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước cổng trường mầm non số 265 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì Huân phát hiện chị Trần Thanh Nguyên đang điều khiển xe đạp cùng chiều. Trên cổ chị Nguyên lúc này có đeo một sợi dây chuyền và 1 chiếc kiềng vàng.

Huân cho xe áp sát vào xe chị Nguyên, Hiển ngồi phía sau giật lấy dây chuyền của chị Nguyên. Do bị mất thăng bằng, cả hai xe va vào nhau té ngã xuống đường. Chị Nguyên tri hô, Huân bị người dân bao vây bắt giữ cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Riêng Hiển ném lại sợi dây chuyền và chạy bộ tẩu thoát. Trốn nã suốt 12 năm đến giữa tháng 3/2013 vừa qua, Hiển bị bắt giữ và giờ phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình.