TP.HCM:

Cướp giật bị dân đuổi, chết đuối dưới kênh

ANTĐ - Ngày 7-5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận, đã làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ người dân truy đuổi làm 1 thanh niên lao xuống kênh và chết đuối xảy ra vào đêm 6-5 tại khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc địa bàn phường 2, quận Phú Nhuận.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, 20h ngày 6-5, Hồ Thanh Sơn (SN 1978) điều khiển xe gắn máy chở em ruột là Hồ Thanh Cường (SN 1986, cùng trú quận Phú Nhuận) lưu thông trên đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận. Phát hiện 1 phụ nữ ngồi ăn hủ tiếu ven đường có cầm ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy nên Cường xuống xe đi bộ tiếp cận, giật chiếc ĐTDĐ trên tay người phụ nữ rồi chạy bộ tẩu thoát. Người phụ nữ tri hô, một số người ăn uống gần đó lao theo truy đuổi. Đuổi theo khoảng 100m, người dân bắt được Cường nhưng Cường vùng vẫy, tiếp tục bỏ chạy, lao mình xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để thoát thân. Tuy nhiên, Cường vùng vẫy rồi chìm dần, vài phút sau người dân nhảy xuống cứu Cường, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ rồi bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đến 2h rạng sáng 7-5 người thanh niên này đã tử vong. 

Riêng Sơn khi thấy người dân truy đuổi em ruột cũng hoảng sợ tháo chạy nhưng bị người dân hành hung, bắt giữ giao cho cơ quan công an. Sơn khai báo tại công an, không biết Cường xuống xe để cướp giật, do đó trong ngày 7-5 cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với Sơn.