Cướp điện thoại Iphone rồi lên facebook rao bán

ANTĐ - Ham chơi, nhác làm nên Năng rủ Nhật cùng đi... cướp tài sản. Lang thang trên đường tìm "con mồi", Năng và Nhật phát hiện thấy đôi nam nữ đang đứng tâm sự bên đường, liền lập tức rút dao, áp sát...

Ngày 10-2, thông tin từ cơ quan Công an Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Năng (20 tuổi) ngụ tại Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về hành vi “cướp tài sản”.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7-12-2013, khi chị Nguyễn Thị Lan (21 tuổi) trú tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc đang đứng tâm sự với bạn trai ở khu vực đường dọc số III gần nhà thi đấu TX Cửa Lò thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy không có biển số, dùng dao tấn công, đe dọa và cướp đi một điện thoại Iphone 5 trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Khi lấy được tài sản, hai đối tượng lạ mặt nhanh chóng tẩu thoát. Ngay trong đêm, chị Lan đã cùng bạn trai đến cơ quan công an thị xã Cửa Lò để trình báo sự việc.

Cướp điện thoại Iphone rồi lên facebook rao bán ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Năng - Ảnh: Công an TX Cửa Lò cung cấp

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện chiếc điện thoại Iphone 5 của chị Lan đã được bán qua mạng cho một người phụ nữ khác sử dụng. Đến ngày 19-1, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Văn Nhật (20 tuổi) trú tại thị trấn Quán Hành đểu điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an Năng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Năng còn cho biết, sau khi cướp chiếc điện thoại của chị Lan được 3 ngày, Năng đã lên facebook rao bán được chiếc điện thoại lấy 9,5 triệu đồng.

Số tiền bán được điện thoại, Năng chia cho Nhật 4,2 triệu đồng, số còn lại để mình chi tiêu. Hiện cơ quan công an TX Cửa Lò đã chuyển bị can Năng lên trại tạm giam Nghi Kim đồng thời mở rộng vụ án, truy bắt nghi phạm Nhật.

* Tên bị hại đã được thay đổi