Cướp đêm sa lưới

ANTĐ - Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 2 nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra đêm 29-8 trên dải đường gom Đại lộ Thăng Long, (đoạn chạy qua địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức) là Nguyễn Đắc Tâm (SN 1984) và Doãn Thế Đại (SN 1988, cùng ở xã Song Phương).

Trước đó, vào đêm 29-8, một người phụ nữ ăn mặc lấm lem, quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến Công an huyện Hoài Đức trình báo về việc: khoảng 21h cùng ngày, trong khi đang điều khiển xe máy từ khu công nghiệp Thạch Thất về nhà trọ ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, người phụ nữ này đã bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy ép dừng xe, khống chế cướp một dây chuyền, một ĐTDĐ Samsung Galaxy Ace, 1 ĐTDĐ Nokia C1-01, tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Tài sản giá trị nhất là chiếc xe máy may mắn không bị bọn cướp lấy đi vì khi bị kéo xuống ruộng đậu đũa ven đường, nạn nhân đã nhanh tay vứt bỏ chìa khóa. Không chỉ đánh đập, lục soát cướp toàn bộ tài sản, một đối tượng trong nhóm lưu manh còn sờ soạng, lột quần áo nạn nhân và đe dọa giết nếu không cho hắn quan hệ tình dục. Tuy nhiên khi thấy người phụ nữ ôm bụng khóc lóc van xin, nói rằng đang có thai, tên cướp đã động lòng, rồi bỏ chạy cùng đồng bọn theo hướng đi Hòa Lạc.

Ngay trong đêm, Công an huyện Hoài Đức phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Ngày 30-8, cơ quan công an nhận được tin về việc có một thanh niên mang 2 điện thoại di động có đặc điểm giống tang vật đến sửa chữa tại một cửa hàng nằm trên địa bàn thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Sau khi tập trung lực lượng rà soát, truy tìm theo manh mối này, chưa đầy 48 giờ sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án, bắt khẩn cấp Nguyễn Đắc Tâm và đồng bọn là Doãn Thế Đại.