Cường quốc cũng khổ vì bão lũ

ANTD.VN - Hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lớn gây mưa và ngập lụt diện rộng đang diễn ra ở Nhật Bản và Mỹ. Đây vốn là 2 quốc gia có cơ sở hạ tầng tiên tiến trên thế giới, nhưng cũng khó tránh khỏi nhiều tổn thất khi phải hứng chịu thiên tai.

Cường quốc cũng khổ vì bão lũ ảnh 1

Bão Mindulle đổ bộ vào Tokyo, Nhật Bản hôm 22-8

3 cơn bão “quần” Nhật Bản

Cơn bão Mindulle đã đánh thẳng vào thành phố Tokyo của Nhật Bản gây mưa lớn và những đợt gió mạnh trong ngày 22-8, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là một phụ nữ 58 tuổi bị nước cuốn trôi khi đang đạp xe trên một con đường ngập lụt. Theo Japan Times, bà được giải cứu nhưng bất tỉnh, sau đó tử vong do bị chấn thương nặng.

Một quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản cho biết, các nhân viên của trạm kiểm soát không lưu đã tạm thời rời tháp kiểm soát ở Sân bay quốc tế Narita sau khi sức gió trong cơn bão Mindulle lên tới 125,5 km/h. Tòa tháp này đã phải ngừng hoạt động một lần trước đó, do bị rung lắc mạnh trong trận động đất 9,0 độ richter sau cơn sóng thần khổng lồ vào tháng 3-2011, nhưng đây là lần đầu, tòa tháp này phải đóng cửa vì bão. Sân bay Narita dừng hoạt động khoảng một tiếng đồng hồ và hàng trăm chuyến bay nội địa bị hủy tại một sân bay lớn khác ở Tokyo. Cụ thể, ban quản lý sân bay Narita, tọa lạc ngoài Thủ đô Tokyo, cho biết 88 chuyến bay quốc tế và 34 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ. Hơn 400 chuyến bay nội địa khác đến và đi ở sân bay Haneda thuộc Tokyo cũng bị hủy.

Mưa lớn khiến giới chức Nhật Bản phải ra cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt và lở đất. Một đoàn tàu đã bị trật bánh trên đường ray Seibu Tamako, ở Higashimurayama, phía Tây Tokyo sau khi lở đất do ảnh hưởng từ bão Mindulle. May mắn không có hành khách nào bị thương trong vụ việc.

Theo trang mạng Weather.com, bão Mindulle duy trì sức gió 107,8km/h vào tối 22-8, giảm so với sức gió 125,5km/h lúc nó vừa đổ bộ vào đất liền. Bão này di chuyển về phía Bắc qua vùng Tohoku và tới đảo Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản sáng qua, 23-8. Mindulle gây mưa lớn ngập lụt các con đường, làm hư hỏng nhiều trang trại ở Hokkaido. Trước bão Mindulle, đảo này phải hứng chịu bão Kompasu vào hôm 21-8, khiến 1 người đàn ông 42 tuổi tử vong. Thi thể  nạn nhân được tìm thấy ngày 22-8. Bão Kompasus hiện đã suy yếu và di chuyển ra biển Okhotsk.

Theo Channel News Asia, bão Mindulle khiến ít nhất 61 người bị thương khi càn quét khắp đông bắc Nhật Bản. Do 2 cơn bão Kompasus và Mindulle, hơn 1 triệu người ở phía đông nước này phải sơ tán từ ngày 20-8. Riêng tại Hokkaido, khoảng 2.700 người phải rời nhà tới nơi trú ẩn an toàn. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, Mindulle rời khỏi Hokkaido vào trưa 23-8 và cũng đổ ra biển Okhotsk.

Tuy nhiên, ngay sau 2 cơn bão trên, cơn bão thứ ba Lionrock được dự báo đang mạnh lên và sẽ tiến vào Okinawa cũng như các đảo phía Nam của Nhật Bản vào sáng 25-8, CNN đưa tin.

Tổng thống Mỹ thị sát vùng lũ

Cường quốc cũng khổ vì bão lũ ảnh 2

Người dân ở Sorrento, bang Louisiana, Mỹ khốn khổ vì ngập lụt

Không chỉ Nhật Bản, Mỹ cũng đang  chật vật chống chọi lũ lụt. Trong một tuyên bố ngày 23-8, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đợt mưa lũ bắt đầu từ giữa tháng 8 ở miền Nam bang Louisiana. Chuyến đi của ông Obama tập trung vào các nỗ lực cứu trợ tại hiện trường cũng như đối với những người dân đã bị đảo lộn cuộc sống do thiên tai.

Theo Cơ quan Kiểm soát khẩn cấp liên bang, lượng mưa đã lên tới 79cm tại một số điểm trũng thấp. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và khoảng 106.000 người đã phải đăng ký nhận viện trợ khẩn cấp của Chính phủ do ảnh hưởng của lũ. Cho đến nay bang này đã phân phối khoản viện trợ khoảng 20 triệu USD cho các nạn nhân vùng lũ. Khoảng 2.800 người vẫn đang ở trong các khu nhà sơ tán trong khi hàng nghìn người khác phải đến ở nhờ nhà người thân, bạn bè. Ước tính bão lũ đã phá hủy 60.000 căn nhà. Đến nay, ít nhất 40 tuyến đường cao tốc của bang vẫn bị phong tỏa.

Người dân một số nơi thuộc bang Louisiana (Mỹ) phải dùng thuyền di chuyển trên các con phố ngập nước

Trang ABCnews đưa tin, ước tính đợt lũ này gây thiệt hại ít nhất 110 triệu USD cho nền nông nghiệp bang Louisiana. Số gia súc chết vẫn chưa được thống kê rõ, tuy nhiên, do diện tích đồng cỏ và lượng thức ăn cho gia súc giảm, các nhà chăn nuôi gia súc sẽ bị thiệt hại gần 2 triệu USD. Nhà kinh tế Kurt Guidry cho biết ngành nông nghiệp bị thiệt hại do sản lượng và chất lượng hạt giống giảm, thiệt hại cơ sở hạ tầng và phá hoại các nơi trữ lương thực. Ngoài ra, theo ông Guidry, những cơn mưa mùa hè lớn sẽ làm chậm tốc độ nước lũ rút, dẫn đến trì hoãn việc thu hoạch, gây thiệt hại lâu dài cho nông dân ở bang này.