Cuồng ghen chém chết “vợ hờ”, lãnh án chung thân

ANTĐ -TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) án tù chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo tại phiên xử lưu động

Theo cáo trạng, năm 2010, mặc dù chị H.T.C (SN 1970, trú ở cùng thôn) đã có chồng (bị tai biến) và 3 con, nhưng giữa Thân (chưa có gia đình) và chị C vẫn quan hệ yêu đương. Vì nghi ngờ chị C có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác cùng thôn, nên giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn.

Sự việc oan nghiệt bắt nguồn từ lúc 18 giờ ngày 5-1-2014, sau khi Thân lấy quần áo về nhà mình cất giữ thì chị C đến lấy lại. Tại đây, Thân dùng xăng tẩm lên người rồi đưa bật lửa cho chị C đốt, làm chị này hoảng sợ bỏ chạy về nhà.

Đến 19 giờ cùng ngày, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Thân cầm rựa chém một nhát vào đầu chị C. Bị tấn công, chị C kêu cứu, bỏ chạy, nhưng Thân tiếp tục truy đuổi, chém liên tiếp hai nhát vào cổ, khiến nạn nhân tử vong.