Cưỡng dâm người yêu cũ bằng clip "nóng"

ANTĐ -Lén quay cảnh “nóng” để làm kỷ niệm nhưng Đào Văn Cường lại dùng chính đoạn phim này để đe dọa, ép buộc người yêu cũ phải quan hệ tình dục.

Ngày 16-12, Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã bắt Đào Văn Cường (SN 1987, HKTT tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “cưỡng dâm”.

Đối tượng Đào Văn Cường 

Trước đó, ngày 13-12, chị Đ.H.H đến Cơ quan cảnh sát điều tra trình báo về việc: thời gian gần đây Đào Văn Cường liên tiếp nhắn tin đe dọa, ép chị H phải quan hệ tình dục nếu không sẽ tung đoạn phim quay cảnh quan hệ tinh dục giữa 2 người lên mạng. Tại cơ quan công an, chị H đã cung cấp nhiều bằng chứng chứng minh Đào Văn Cường đã lén quay phim rồi dùng ĐTDĐ và tài khoản yahoo đe dọa, buộc chị H phải làm theo ý hắn.

Tích cực điều tra, cơ quan công an phát hiện Đào Văn Cường tiếp tục nhắn tin bắt chị H đến gặp mặt tại nhà số 30A, ngõ 291, ngõ 1141 đường Giải Phóng, Hà Nội. Sau khi đưa đối tượng về cơ quan công an, các trinh sát Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện trong tài khoản yahoo của Cường một số đoạn đối thoại giữa đối tượng và chị H có nội dung ép buộc nạn nhân phải quan hệ tình dục. Kiểm tra máy tính của Cường, cơ quan công an đã thu giữ đoạn phim quay lén có thời lượng hơn 16 phút.

Tại cơ quan công an, Đào Văn Cường khai nhận đã sử dụng thủ đoạn này để bắt chị H phải quan hệ tình dục nhiều lần tại các nhà nghỉ. Ngoài việc gửi trích đoạn cảnh phim “nóng” vào hộp thư của chị H, Cường còn gửi thư đe dọa sẽ gửi toàn bộ đoạn phim tới cơ quan nơi nạn nhân đang công tác và phát tán lên mạng Internet.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tạm giam Đào Văn Cường để tiếp tục điều tra, xử lý.