Cưỡng chế phá dỡ lều lán,san lấp nhiều hầm khai thác than trái phép

ANTD.VN -Vừa qua, lực lượng chức năng huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đã huy động lực lượng, tổ chức phá dỡ lều lán, phương tiện và san lấp hầm khai thác than trái phép trên địa bàn xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi.

Đây là việc làm nhằm xử lý triệt để các điểm khai thác than trái phép, ổn định tình hình giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Kim Bôi đã huy động trên 60 cán bộ chiến sỹ cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, lực lượng dân quân và công an xã Cuối Hạ và các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với lực lượng công binh - Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tham gia phá dỡ lều lán, tiêu hủy phương tiện san hấp 14 điểm hầm khai thác than trái phép nằm trên địa bàn xóm Vọ và xóm Nghìa bằng thuốc nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Lực lượng công binh - Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình chuẩn bị thuốc nổ để phá lấp cửa hầm lò khai thác than trái phép tại xóm Nghìa xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

Đáng chú ý, hầu hết các điểm hầm khai thác than nằm sâu trên khu vực đồi núi đá do một số người dân tự tổ chức khai thác trái phép, có độ sâu trung bình từ 50 - 70m. Trong đó, có nhiều điểm hầm khai thác than chạy sâu vào lòng núi với độ dài trung bình khoảng 300 - 500m.

Ngay sau khi hoàn thành công tác phá lấp, tiêu hủy phương tiện khai thác than trái phép, tổ công tác của UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho UBND xã Cuối Hạ theo dõi, giám sát và làm công tác bảo vệ nhằm ngăn chặn, giải quyết triệt để tình trạng khai thác than trái phép gây bức xúc trong nhân dân địa phương thời gian qua.