Cuối 2017, di dời hơn 1.500 hộ dân phố cổ Hà Nội sang Long Biên

ANTĐ - Sáng 16-1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức họp báo về việc triển khai thực hiện Đề án giãn dân phố cổ, với mục tiêu đưa 1.500 hộ dân ở phố cổ Hà Nội sang sinh sống tại khu đô thị mới Việt Hưng.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, đề án giãn dân phố cổ sẽ được thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện dự án giãn dân tại khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên) trên diện tích 11,12 ha.

Cuối năm 2017, hơn 1.500 hộ dân phố cổ sẽ di dời sang khu đô thị Việt Hưng

Theo đó, tháng 3-2015 dự án giao thông, hạ tầng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng sẽ chính thức được khởi công. Đến quý III-2015, quận Hoàn Kiếm sẽ khởi công khu nhà ở giãn dân phố cổ.

Khu đô thị này sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại với 17 tòa nhà từ 9 đến 15 tầng, tuyến phố thương mại, dịch vụ và không gian sinh hoạt công cộng… và dự kiến hoàn thành vào quý IV-2017 để đón những cư dân phố cổ sang sinh sống. Tổng vốn đầu tư xây khu giãn dân giai đoạn 1 ước 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Trong số 1.533 hộ dân phố cổ sẽ di dời sang khu đô thị mới Việt Hưng sinh sống, sau khi  công trình này hoàn thành vào cuối năm 2017, có khoảng 533 hộ đang sống trong di tích, công sở, trường học. Bênh cạnh đó, khoảng gần 6.000 nhân khẩu đang sống trong các căn hộ có giá trị, giá trị đặc biệt, biển số nhà đông hộ, nhà nguy hiểm, chung cư sở hữu tư nhân và các hộ tự nguyện di dời cũng nằm trong kế hoạch giãn dân đợt 1 này.  

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của đề án giãn dân phố cổ nói trên, giai đoạn 2 của đề án sẽ tiếp tục được triển khai, bố trí quỹ đất khoảng 30 ha để di dời 5.020 hộ dân. Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020, với mục tiêu nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ Hà Nội từ 823 người/ha như hiện nay xuống 500 người/ha.