Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 không có màn áo tắm

ANTĐ - Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World năm nay cho biết đã bỏ màn trình diễn áo tắm khỏi danh sách các phần dự thi nhằm tránh gây  phản ứng tiêu cực ở đất nước Indonesia, nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi. 

Màn trình diễn áo tắm sẽ thay bằng trang phục truyền thống

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 dự kiến sẽ được tổ chức tại đảo Bali và tại Sentul, một khu vực gần Thủ đô Jakarta, Indonesia vào tháng 9 tới với sự tham gia của 137 thí sinh. Theo các nhà tổ chức, thay vì trình diễn thời trang biển, các thí sinh sẽ mặc những trang phục mang tính truyền thống hơn như sarong.

Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới, khẳng định bà không muốn làm đảo lộn kế hoạch hay khiến bất cứ ai rơi vào tình thế khó xử. Trang phục sarong sẽ được thiết kế và sáng tạo cho phù hợp với cuộc thi.

Việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Indonesia  vấp phải sự phản đối từ cộng đồng Hồi giáo ở nước này. Hội đồng Ulema Indonesia, cơ quan lãnh đạo Hồi giáo cao nhất ở Indonesia, cho biết sẽ gửi thư lên Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono để yêu cầu hủy bỏ cuộc thi.