Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013: Không có chuyện mua bán giải

ANTĐ - Ngay khi vừa khép lại, cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã làm dư luận xôn xao bởi tin đồn mua bán ngôi vị cao nhất với giá 1,5 tỷ đồng và tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh dính nghi án tình ái với cậu con trai 15 tuổi của TS. Đoàn Kim Hồng, Phó BTC cuộc thi. Thế nhưng, Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có Công văn số 525/NTBD-PQL gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam minh bạch. 

Theo đó, ngay từ khi có quyết định tổ chức, BTC cuộc thi đã tiến hành theo đúng trình tự thủ tục tiếp nhận hồ sơ, tiến hành vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết dưới sự giám sát chặt chẽ của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành có liên quan. Công văn cũng nhấn mạnh, BGK đã làm việc nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công tâm và không xảy ra hiện tượng gian lận, mua bán giải trong quá trình chấm thi. Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có Công văn số 524 khẳng định những thông tin về việc mua giải, tân hoa hậu cặp kè với con trai của Phó BTC cuộc thi là “thiếu căn cứ, thiếu cơ sở, gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân”. Cục cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam, BTC cuộc thi có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật việc đưa tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.