Cuộc sống thành thị làm giảm số lượng “tinh binh”?

ANTĐ - Hơn 33% số đàn ông Italia trong độ tuổi 18-20 bị giảm số lượng tinh trùng nghiêm trọng.

Một nghiên cứu do Hội Y học tình dục và hormon nam học Italia tiến hành cho thấy cuộc sống thành phố làm giảm số lượng tinh trùng ở đàn ông Italia.

Bằng việc phân tích, tổng hợp kết quả của 3 nghiên cứu, Hội này đã đi đến kết luận rằng hơn 33% số nam giới trong độ tuổi từ 18-20 bị giảm số lượng tinh trùng nghiêm trọng do các yếu tố thành thị như ô nhiễm môi trường và khói thuốc.

Nghiên cứu cũng cho thấy cuộc sống ở thành phố cũng làm tăng lối sống ít vận động. Chính lối sống đó dẫn tới tình trạng béo phì và cũng có tác động xấu tới số lượng tinh trùng.

Kết quả này cảnh báo giới trẻ thành phố cần hướng tới lối sống lành mạnh nếu không muốn bị vô sinh sau này.

Nghiên cứu được Bộ Y tế Italia tài trợ.