Cuộc họp thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn bất ngờ bị hoãn do bất đồng

ANTD.VN - Nước chủ nhà Nhật Bản của cuộc họp thượng đỉnh 3 bên Nhật – Trung – Hàn vừa quyết định hoãn sự kiện này lại, do những bất động không thể giải quyết của 2 quốc gia Trung Quốc và Hàn Quốc.

THAAD đang là trở ngại lớn nhất trong đối thoại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc

Theo kế hoạch, cuộc họp thượng đỉnh 3 bên Nhật Bản – Trung Quốc – Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại Tokyo vào tháng 7 tới đây.

Tuy nhiên, sát tới thời điểm diễn ra, phía Bắc Kinh đã cho biết họ không sẵn sàng tham gia, vì những bất đồng không thể giải quyết với phía Seoul, liên quan tới Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ triển khai trên đất Hàn Quốc.

Phía Nhật Bản tỏ ra rất sốt sắng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên trước cuối năm, để tránh sự kiện Đại hội Đảng cộng sản của Trung Quốc, diễn ra vào cuối năm nay.

Mục đích lớn nhất của cuộc họp thượng đỉnh là tăng cường phối hợp giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của 3 bên, nhằm đối phó với sự đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong khu vực.