Cuộc đời "tú bà" nổi tiếng nhất nước Pháp

ANTĐ - Fernande Grudet, người từng cung cấp gái gọi cao cấp cho nhiều nhân vật nổi tiếng những năm 1960 và 1970, đã qua đời hôm 19-12 tại Pháp, thọ 92 tuổi. Cuộc đời bà là câu chuyện dài mà nhiều người muốn tìm hiểu.

Cuộc đời "tú bà" nổi tiếng nhất nước Pháp ảnh 1“Tú bà” Fernande Grudet

Yêu cầu tuyển gái khắt khe

Bà Grudet vốn là một phụ nữ bình thường sống tại tỉnh Anjou (nay là tỉnh Maine-et-Loire), phía Tây nước Pháp. Thời điểm những năm 1950, bà tới Thủ đô Paris. Sau khi trải qua nhiều nghề, trong đó có cả bán dâm trên những con phố, Grudet đã tìm ra công việc phù hợp sở trường của mình với quan điểm: “Trên cuộc đời chỉ có 2 thứ để bán, đó là thực phẩm và tình dục”.

Quá trình hình thành mạng lưới gái gọi hạng sang dành cho những nhân vật quyền lực của Fernande Grudet vẫn còn là bí mật, dù đã có 2 cuốn hồi ký về cuộc đời bà. Người phụ nữ còn được gọi là Madame Claude này đã xây dựng “sự nghiệp tú bà” từ những phụ nữ trẻ đẹp, phần lớn là người nước ngoài, là bóng hồng trong làng điện ảnh, thời trang, hay nữ sinh kiếm việc làm thêm hoặc bà nội trợ xinh đẹp thích phiêu lưu.

Tháng 8 năm ngoái, người chuyên viết tiểu sử nổi tiếng William Stadiem đã tiết lộ một số bí mật hàng đầu về Madame Claude. 

Theo William Stadiem, “nữ chủ chứa” nổi tiếng nhất nước Pháp này thường nhắm vào những diễn viên hoặc người mẫu không thành công trong sự nghiệp. Grudet thích gọi những cô gái của mình là “thiên nga”, trong khi khách làng chơi gọi họ là “cô gái của Claude”. Grudet là một “tú bà” rất kén chọn, thường chỉ có 1 trong 20 cô gái được bà chọn, với các yêu cầu là sắc đẹp, phong thái đĩnh đạc, hiểu biết về lịch sử, văn học, một số vấn đề thời đại cũng như khả năng “giường chiếu”. Nam nhân viên của Grudet kiểm tra những yêu cầu trên đối với từng ứng viên và sau đó báo cáo kết quả với bà ta. Thời điểm năm 1965, các cô gái của Grudet có giá 1.000 franc (khoảng 200 USD) cho một đêm vui vẻ, tương đương 1.500 USD theo giá cả hiện tại. “Tú bà” này lấy hoa hồng 25-30% trên thù lao mỗi lần gái bán thân. 

Giao kèo nô lệ tình dục 

Năm 1975, cơ quan thuế của Pháp bắt đầu để mắt tới hoạt động kinh doanh của Grudet và ước tính rằng bà kiếm được 100.000-140.000 franc mỗi tháng. Khách hàng của Grudet hầu hết đều giàu có và nổi tiếng. Theo William Stadiem, trong số khách hàng của Madame Claude có John F.Kennedy - Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, nhà vua Iran Muammar el-Qaddafi, nhà tư bản người Italia Gianni Agnelli - một trong những cổ đông nổi tiếng của Tập đoàn ô tô Fiat, nhà chính trị và tướng lĩnh quân đội của Israel Moshe Dayan, nghệ sĩ Marc Chagall, diễn viên Rex Harrison, vua Hussein của Jordan. Theo lời kể của “tú bà” Grudet, ông Kennedy từng đến gặp bà ta với một yêu cầu đặc biệt là tìm một người phụ nữ giống vợ ông nhưng “nóng bỏng”. 

Năm 1974,  khi Tổng thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing lên nắm quyền, Grudet bị buộc tội trốn 11 triệu franc tiền thuế. 3 năm sau, “tú bà” này bỏ trốn sang Mỹ và mở một cửa hàng bánh ngọt ở thành phố Los Angeles. Vào giữa những năm 1980, bà ta quay lại Pháp và mua một trang trại, sống cuộc đời kín tiếng. Sau đó, Grudet lại bị bắt giữ vì trốn thuế và bị phạt tù thời gian ngắn.

Ra tù, “ngựa quen đường cũ”, bà trở lại Paris và xây dựng một đường dây gái gọi khác với khoảng 20 “thiên nga”. Năm 1992, người đàn bà này lại bị bắt giữ vì tội môi giới  mại dâm và bị phạt 1 triệu franc. Từ đây, “tú bà” nổi tiếng một thời ở Paris níu kéo thời vàng son bằng cách xuất bản hồi ký và chấp thuận phỏng vấn để quảng bá video về nghệ thuật quyến rũ. Những năm cuối đời Grudet sống trong cảnh cơ hàn ở thành phố Nice (Pháp).

Cuộc đời người phụ nữ này đã trở thành đề tài cho một số bộ phim. Nữ diễn viên Françoise Fabian, người từng vào vai Madame Claude trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Jaeckin cho biết, Grudet là một phụ nữ đáng sợ, như kẻ “lái” nô lệ đồn điền ở Nam Mỹ.