15 năm ngày truyền thống của lực lượng phòng chống ma túy (12-3-1997/12-3-2012)

Cuộc chiến phải trả bằng máu

ANTĐ - Cuộc chiến với những kẻ gieo giắc cái chết trắng để mang lại sự bình yên cho người dân Thủ đô của các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy công an Hà Nội luôn là cuộc chiến hết sức khốc liệt và đầy nguy hiểm. Để bóc gỡ, triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn và xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy nhiều khi các anh phải trả giá bằng máu và sinh mạng của mình.

Tiềm ẩn mối họa từ ma túy tổng hợp

Trong thời gian gầy đây khi các đối tượng có xu hướng chuyển dần hình thức sử dụng từ ma túy truyền thống (heroin) sang ma túy tổng hợp (MTTH) thì cũng là lúc xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự sản xuất MTTH. Chỉ tính riêng thời gian cuối năm 2010 và đầu năm 2011 lực lượng chức năng CATP đã phát hiện, triệt phá 8 điểm sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội. Trong đó điển hình là đường dây do Nguyễn Văn Hòa (SN 1973, trú tại Bắc Giang) và Phan Văn Chung (SN 1965 trú tại Nghệ An) cầm đầu. Theo quy trình sản xuất của mình, từ 28.000 viên thuốc tân dược Partamol ngâm trong nước lã cùng với các nguyên liệu là xăng thơm, cồn, xút, axit, axeton, photpho đỏ hoặc cồn I-ốt, Chung và đồng bọn đã sản xuất được 200 gram ma túy đá. Số này, Chung và Hòa giữ lại một phần để sử dụng, còn lại giao cho đồng bọn chia nhỏ bán cho dân chơi ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn... Cùng với việc sản xuất MTTH, các đối tượng còn thành lập  “công xưởng” để chế tạo các dụng cụ sử dụng MTTH. Ngày 8-1-2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an quận Long Biên triệt phá một đường dây chuyên cung cấp phương tiện sử dụng MTTH cho các đối tượng nghiện do Hà Công Nam (SN 1972) và Dương Mạnh Tiến (SN 1980) cầm đầu, thu giữ 23 cóng thủy tinh, 80 ống thủy tinh dài khoảng 30cm cùng nhiều bộ đèn khò, bình gas du lịch là những dụng cụ do chúng chế tạo để bán cho dân chơi MTTH.

Có thể thấy, các đối tượng sử dụng MTTH thường tụ tập tại các nhà hàng, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke để mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp. “Đình đám” nhất trong số này phải kể đến chuyên án triệt phá động lắc ở Câu lạc bộ Đêm Tây Hồ (Tayho Night club) tại 614 Lạc Long Quân ngày 20-3-2011. Tại 3 phòng hát của CLB, cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 35 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ketamin, 2 gói cần sa, đĩa sứ và tẩu hút ma túy. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 31 đối tượng dương tính với MTTH và cần sa. Đáng nói trong tất cả các vụ án về sử dụng MTTH từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cơ quan Công an tiến hành khởi tố vụ án với tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can, có 2 bị can bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Ngô Văn Thà, Chủ tịch HĐQT Công ty Giải trí và truyền thông NVT là chủ động lắc nói trên hiện đang bị cơ quan chức năng ra lệnh truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Các tụ điểm ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại

Trong thời gian qua, các địa bàn phức tạp về ma túy tại Hà Nội đã được kiềm chế, không có điểm, tụ điểm mua bán ma túy công khai, kéo dài gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Tuy nhiên một số địa bàn trọng điểm có dấu hiệu phức tạp trở lại như khu vực bãi rác Trung Liệt, quận Đống Đa, ngõ 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình; Bệnh viện 09, Thanh Trì; địa bàn giáp ranh giữa xã Thái Hoà, huyện Ba Vì với tỉnh Phú Thọ... Đặc biệt, để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng chuyên buôn bán lẻ ma túy thường có nhiều những chiêu trò, tiểu xảo như ngậm ma túy trong mồm, làm ám hiệu rồi nhả ra hoặc phun trực tiếp vào người khách, giấu  heroin trong “chỗ kín”, trong người trẻ nhỏ... Để bóc trần được những tiểu xảo đó, các trinh sát thường phải âm thầm lăn lộn, dãi nắng, dầm mưa nhiều tuần, nhiều tháng quanh các tụ điểm, thậm chí cùng ăn, cùng ở với “dân nghiện” để lên phương án triệt xóa. 

Đối với mỗi tụ điểm, phải luôn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, song có một nguyên tắc luôn phải tuân theo là phải đảm bảo tính bất ngờ, chủ động. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đối tượng đã tìm nhiều cách quyết liệt chống đối, điển hình như vụ triệt xóa tụ điểm ma túy tại Ngõ 459 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng. Đây là tụ điểm đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân, khi cơ quan công an lên kế hoạch và tiến hành triệt phá các đối tượng đã cầm dao chống đối và dọa... tự tử. Thậm chí có đối tượng nhiễm HIV đã lấy dao cứa vào bụng mình chảy máu để uy hiếp lực lượng truy bắt đồng thời kéo dài thời gian cho đồng bọn tẩu tán tang vật, buộc các trinh sát phải nổ súng để khống chế tình hình. 

Đặc biệt có những tụ điểm như tại Bệnh viện 09 Thanh Trì, số đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đang điều trị ở đây vẫn ngang nhiên bán lẻ ma túy cho các con nghiện bên ngoài Bệnh viện. Dù cơ quan công an đã nhiều lần lên kế hoạch triệt phá song không thể giam giữ được những đối tượng này do sức khoẻ yếu. Khi được thả về, các đối tượng này lại tiếp tục bán ma túy, gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Ngoài ra, tại các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp đều có nhiều đối tượng bị nhiễm HIV. Mỗi khi lực lượng công an tấn công các tụ điểm này luôn gặp phải sự chống trả quyết liệt của các đối tượng. Công cụ hỗ trợ các anh chẳng có gì ngoài chiếc găng tay cao su chống lây nhiễm và kinh nghiệm đánh án. Chỉ tính riêng trong năm 2011, lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của CATP Hà Nội đã có 4 CBCS bị phơi nhiễm HIV, phải đi điều trị. 


Đường dây ma túy lớn - những cơn sóng ngầm không dứt

Tình hình hoạt động tội phạm trên các tuyến trọng điểm về ma túy hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Các đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Nguồn heroin vẫn từ các tỉnh vùng Tây Bắc chủ yếu ở Sơn La, Hoà Bình được đưa về Hà Nội rồi sau đó lại chuyển đi các tỉnh lân cận và ra nước ngoài để tiêu thụ. Qua các vụ bắt giữ những đường dây ma túy lớn trong thời gian gần đây cho thấy các đối tượng buôn bán ma túy vẫn hoạt động mạnh mẽ như những cơn sóng ngầm không dứt.

Mới đây nhất Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục phòng chống tội phạm về ma túy đã bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia, thu giữ được 5 bánh heroin. Hay như vụ Đội CSĐT TP về ma túy CA quận Thanh Xuân phối hợp với Cục  Cảnh sát điều tra tôi phạm  ma túy Bộ Công an khám phá chuyên án 002M bắt 02 đối tượng người ở Mộc Châu, Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin. Ngày 15-12-2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quận Hà Đông phối hợp với Cục C47 đã khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt quả tang 4 đối tượng, thu giữ 05 bánh heroin va 2 khẩu súng... Hàng loạt các đường dây ma túy lớn, với nhiều đối tượng tham gia, trong đó có cả các “đại lý” ma túy đã bị lực lượng phòng chống ma túy bắt giữ.

Trong năm 2011 các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy công an Hà Nội đã phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia và quốc tế. Tang vật thu giữ được của những vụ án này lên tới hàng trăm bánh heroin và hàng nghìn viên MTTH đã cho thấy cuộc chiến tội phạm và tệ nạn ma tuý trong những năm tới đây vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Khi mà tội phạm ma túy còn hoạt động, khi mà vẫn còn những đối tượng ngày đêm gieo giắc cái chết trắng thì những chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy vẫn còn phải đối mặt với cuộc chiến nóng bỏng và hết sức khốc liệt. Máu đã đổ xuống trong cuộc chiến này. Nhưng các anh không bao giờ chùn bước. Với họ, sự bình yên của nhân dân còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.