Cuộc chiến giữa hai “gã nhà giàu”

ANTĐ - Cuối tuần này, người hâm mộ Premier League sẽ được chứng kiến không khí nóng bỏng của trận SuperSunday giữa Chelsea và Manchester City. Đây là trận derby màu xanh đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chelsea và Manchester City đều sử dụng trang phục thi đấu truyền thống màu xanh và những “gã nhà giàu” của xứ sở sương mù đều ôm khát vọng vô địch mùa này...

Tính chất của trận SuperSunday như căng thẳng hơn sau khi Chelsea và Manchester City vừa phải đón nhận thất bại tại Champions League hồi giữa tuần. Chelsea tuy chưa bị loại, nhưng cánh cửa vào vòng knock-out của họ là rất nhỏ sau thảm bại 0-3 khi gặp Juventus và The Blues không còn tự quyết định được số phận của mình. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge buộc phải thắng, kèm theo điều kiện tỷ số ở cặp đấu còn lại có lợi cho họ. Còn đối thủ của họ, Manchester City tuy đã thủ hòa 1-1 với Real Madrid, song trận hòa tại Etihad đồng nghĩa với thất bại ở cuộc chạy đua giành quyền vào giai đoạn 2 của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng vùng Eastlands phải dừng chân tại vòng đấu bảng Champions League. 

Trận đấu còn hấp dẫn bởi đó là cuộc đối đầu giữa những đội bóng giàu có bậc nhất Premier League. Mô hình mà tỷ phú dầu lửa người Nga, Roman Abramovich xây dựng tại Chelsea từ năm 2003 được Manchester City áp dụng cách đây vài năm. Họ cùng vươn lên trở thành những thế lực hàng đầu của bóng đá xứ sở sương mù. Mùa trước, Chelsea đã đi đến tột cùng vinh quang sau chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, Manchester City dẫu sao cũng có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 13. Ngoài ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League, nhiều hơn 4 điểm so với Chelsea, thầy trò HLV Roberto Mancini vẫn trình diễn bộ mặt khá ấn tượng tại giải quốc nội. Man Xanh chỉ là 1 trong 2 đội bóng tại 5 giải VĐQG lớn của châu Âu chưa để thua trận nào ở giải đấu lớn nhất quốc nội cùng với Barcelona. Có điều, nếu không gặt hái được kết quả như mong muốn sau 90 phút tại Stamford Bridge, Mancini có thể trở thành nạn nhân giống như những gì Abramovich vừa làm đối với Roberto Di Matteo. 

Một yếu tố khác giúp cho trận SuperSunday được chờ đợi hơn là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Chelsea. Đây sẽ là lần trình diễn đầu tiên của Rafael Benitez sau gần 2 năm ông chia tay Premier League. Cựu HLV của Liverpool được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Chelsea không đầy 10 giờ sau khi sa thải Di Matteo. Benitez là HLV khá am hiểu   Premier League, nhưng với quãng thời gian chỉ vài ngày liệu có đủ để chiến lược gia người Tây Ban Nha vực lại một Chelsea với phong độ sa sút?

Lịch thi đấu

19h45 ngày 24/11

Sunderland - West Brom

22h00 ngày 24/11

Everton - Norwich City

Manchester United - QPR

Stoke City - Fulham

Wigan - Reading

00h30 ngày 25/11

Aston Villa - Arsenal

20h30 ngày 25/11

Swansea City - Liverpool

22h00 ngày 25/11

Southampton - Newcastle 

23h00 ngày 25/11

Chelsea - Manchester City

Tottenham - West Ham