Cùng tên cùng "sở thích"... trộm cắp xe máy

ANTĐ - 2 đối tượng đều tên là Nguyễn Văn Hùng, SN 1994, cùng trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã rủ nhau trộm cắp xe máy và bị CAH Sóc Sơn bắt giữ, xử lý.

          

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 18-5-1994 (Hùng “a”) và Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 27-10-1994 (Hùng “b”), đều trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn can tội trộm cắp tài sản.

Hùng “a” là đối tượng có 1 tiền án trộm cắp tài sản từ năm 2012 và được mãn hạn trong dịp đặc xá 30-4-2013. Khi ra tù, Hùng “a” đã không chịu tu tỉnh, vẫn “ngựa quen đường cũ” bởi thói ham mê chơi game online trên mạng internet. Với bản chất lưu manh, Hùng “a” đã rủ Hùng “b”, người bạn cùng xóm đi trộm cắp xe máy. Hùng “a” lấy chiếc xe Honda Dream II của gia đình làm phương tiện chở Hùng “b” lang thang trộm cắp. Trước đó, Hùng “a” đã chuẩn bị sẵn 1 vam phá khóa xe máy tự tạo, để làm công cụ trộm cắp xe máy.

Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị CAH Sóc Sơn bắt giữ


21h ngày 23-8, sau khi lang thang trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, giáp ranh với huyện Sóc Sơn và không thực hiện được phi vụ gì, hai đối tượng về khu vực ngã tư thị trấn Sóc Sơn, phát hiện trước cửa quán internet ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược (Sóc Sơn) có nhiều xe máy không người trông giữ, Hùng “a” đã dừng lại gần 1 chiếc Honda Air Blade màu trắng, bạc, đen, đưa vam phá khóa cho Hùng “b” bảo lấy trộm chiếc xe này.

Sau khi thực hiện xong vụ trộm, các đối tượng mang xe về bán cho Nguyễn Đức Quang với giá 6,5 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt đối tượng Quang và khai thác, làm rõ chiếc xe máy tang vật đã được đối tượng này tiếp tục bán cho Nguyễn Văn Dân, với giá 8 triệu đồng.

Từ tháng 5-2013 đến khi bị bắt, Hùng “a” và Hùng “b” đã gây liên tiếp 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cùng tên trộm cắp xe máy, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã khởi tố tạm giam đối tượng Quang về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời khởi tố bị can cũng với tội danh trên đối với Nguyễn Văn Dân, nhưng cho hưởng tại ngoại chờ xử lý.