Cùng nhập cuộc tạo thuận lợi cho người dân

ANTĐ - Dù chỉ là một bộ phận trong kế hoạch thực hiện Đề án liên thông thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 05 của liên bộ giữa 3 bộ: Công an, Tư pháp và Y tế về đăng ký khai sinh, đăng ký  thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và chỉ huy công an 13 phường trên địa bàn cùng vào cuộc, trực tiếp tiếp dân tại bộ phận một cửa của UBND phường.

Cùng nhập cuộc tạo thuận lợi cho người dân ảnh 1

Lực lượng QLHC CAQ Bắc Từ Liêm trực tiếp đến bộ phận một cửa hướng dẫn nhân dân ghi biểu mẫu

Ông Nguyễn Công Lệ, phường Phú Diễn phấn khởi chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ: Qua nhiều lần đi đăng ký khai sinh cho các cháu trong gia đình, đây là lần đầu tiên tôi thấy thuận lợi nhất. Trước đây, sau khi đăng ký khai sinh xong, tôi phải đi lại thêm 4 lần tại 2 nơi khác nhau mới có được thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho cháu.

Còn bây giờ, chỉ cần đến bộ phận một cửa của UBND phường làm giấy khai sinh và chờ xử lý theo đúng quy định là tôi có luôn thẻ bảo hiểm y tế và nhập hộ khẩu cho cháu. Không những vậy, tôi còn được các anh công an hướng dẫn tận tình về cách khai và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, tránh đi lại nhiều lần.

Trung tá Nguyễn Thị Duyên, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, ngay từ khi UBND quận Bắc Từ Liêm có kế hoạch tổ chức triển khai Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã có kế hoạch chỉ đạo đội nghiệp vụ và Công an 13 phường trên địa bàn đồng loạt triển khai đến cơ sở. Theo đó, trong 10 ngày đầu triển khai đề án, Trưởng hoặc Phó CAP phải có mặt ở bộ phận một cửa, hướng dẫn người dân kê khai và chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đề án này. 

Theo Thiếu tá Khuất Văn Quang, Phó trưởng CAP Minh Khai, đơn vị đã quán triệt đến 100% CSKV về nội dung kế hoạch, đồng thời lên danh sách các cháu trong độ tuổi, phối hợp với Đài truyền thanh của phường, tổ dân phố để tuyên truyền phổ biến giúp người dân biết đến bộ phận một cửa của UBND phường và không phải đi lại nhiều lần. Qua kế hoạch này, người dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, lực lượng công an dù bận rộn hơn vì thêm nhiệm vụ nhưng qua đó cũng cập nhật thường xuyên nhân hộ khẩu mới trên địa bàn. 

Đánh giá kết quả những ngày đầu thực hiện đề án, Trung tá Đào Anh Sơn, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Đa số các phường trên địa bàn đều nghiêm túc triển khai thực hiện đề án. Là một quận mới thành lập, lực lượng công an phường chính thức hoạt động được hơn 1 năm, do đó đây là cơ hội để CBCS CAP gắn bó hơn với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Tạo thuận lợi cho dân cũng chính là tạo thuận lợi cho chính mình. Khi chương trình đã vào nền nếp thì cuối ngày, cán bộ CAP sẽ sang bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Ông Cấn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng chia sẻ:  “Do được CAQ Bắc Từ Liêm chủ động tập huấn từ trước nên đúng ngày  1-7, khi đề án chính thức triển khai, cán bộ làm công tác tiếp dân và lãnh đạo UBND phường chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, không bỡ ngỡ khi thực hiện một thủ tục mới, tạo thuận lợi cho người dân”.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn cũng cho rằng việc lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm cùng “nhập cuộc” với UBND phường trong thực hiện đề án thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đúng với tinh thần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả kỷ cương, vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an các cấp đang thực hiện.